Bắn súng Việt Nam nhắm đến ngôi đầu

ANTĐ - Tại SEA Games 27, bắn súng Việt Nam đã đoạt được 7 HCV, xếp Nhất toàn đoàn và nhiệm vụ giành từ 5-6 HCV tại SEA Games 28 là không hề quá sức. 

Khắc phục những khó khăn về điều kiện tập luyện cũng như hoàn thành mục tiêu đã đặt ra tại kỳ đại hội thể thao lần này, các xạ thủ đã được tập huấn, thi đấu ở Hàn Quốc trước khi bước vào SEA Games. Dưới sự giúp đỡ về mặt chuyên môn cũng như rèn luyện bản lĩnh thi đấu của chuyên gia Hàn Quốc, các VĐV ngày càng trưởng thành, sẵn sàng chinh phục các mục tiêu mới.

Bắn súng Việt Nam  nhắm đến ngôi đầu ảnh 1

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đang có bước đà thuận lợi trước SEA Games 28

Cũng theo chuyên gia Hàn Quốc, trong các trận đấu quốc tế, trình độ của các VĐV ngang nhau nhưng VĐV nào bản lĩnh hơn sẽ giành chiến thắng. Thực tế cho thấy, qua quá trình được rèn luyện, thành tích thi đấu cũng như trình độ kỹ thuật của các xạ thủ Việt Nam dần được hoàn thiện, đặc biệt tâm lý thi đấu vững vàng.

Tại kỳ SEA Games lần này, ĐT bắn súng Việt Nam có 25 VĐV tham dự, trong đó có nhiều gương mặt từng giành HCV, đứng thứ hạng cao ở các giải đấu cấp quốc tế như Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương, hay Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Châu, Triệu Thị Hoa Hồng… Bên cạnh đó, việc sở hữu nhiều gương mặt tài năng trẻ triển vọng cũng giúp đội tuyển bắn súng Việt Nam hướng tới mục tiêu giành ngôi đầu. Mới đây, ngày 15-5, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành HCĐ nội dung 50m súng ngắn bắn chậm nam tại Cúp bắn súng thế giới diễn ra Mỹ. Đây được coi bước tạo đà thuận lợi của Xuân Vinh trước thềm SEA Games 28.