Trung Quốc tiếp tục “canh chừng” tại bãi cạn Scarborough

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa ra tuyên bố tàu thuyền của nước này tiếp tục “canh chừng” tại đảo Hoàng Nham (Philippines gọi là bãi cạn Scarborough) trên biển Đông đang tranh chấp với Philippines. Tuyên bố của ông Lưu Vi Dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Philippines thông báo rút hết tàu tuần tra và tàu cá nhằm “giảm căng thẳng” tại khu vực tranh chấp. 

Trong bản tuyên bố cuối tuần qua, ông Lưu Vi Dân nói rằng, tàu cá Trung Quốc đang hoạt động bình thường ở khu vực Hoàng Nham và không còn bị quấy rối. “Chúng tôi hy vọng không thấy thêm bất kỳ hành vi gây hấn nào làm tổn hại chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc”, ông Lưu Vi Dân nói. Cũng theo ông Lưu Vi Dân, Bắc Kinh đang tiếp tục liên hệ với Manila về cách thức xử lý đúng đắn căng thẳng tại đảo Hoàng Nham và cải thiện quan hệ song phương.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez, cho biết, vẫn còn 30 tàu cá Trung Quốc xung quanh bãi cạn Scarborough. Căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp chủ quyền xung quanh bãi cạn này bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, khi tàu Trung Quốc ngăn không cho tàu tuần tra Philippines bắt giữ ngư dân Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt trái phép tại khu vực này. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, Edwin Lacierda cho rằng việc rút tàu của cả hai nước sẽ làm giảm đối đầu tại bãi cạn Scarborough. Dù vậy theo Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Philippines Jessie Dellosa, việc Philippines rút tàu không phải là dấu hiệu nước này từ bỏ chủ quyền tại bãi cạn Scarborough. Ông Dellosa nhấn mạnh rằng, căng thẳng cần được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình và ngoại giao. 

Ngày 11-6, Đô đốc Cecil Haney, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của quân đội Mỹ cho biết, hải quân nước này sẽ điều các tàu chiến và máy bay tiên tiến nhất tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo Đô đốc Haney, việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta mới đây tuyên bố điều chuyển 60% hạm đội hải quân Mỹ tới Thái Bình Dương vào năm 2020 sẽ không chỉ về mặt số lượng mà cả về chất lượng. Trong đó, phải kể đến tàu cận chiến ven bờ dự kiến triển khai tới Singapore vào năm tới, máy bay chiến đấu EA-18G có khả năng gây nhiễu mọi hệ thống phòng không và bay nhanh hơn tốc độ âm thanh hay tàu ngầm lớp Virginia hiện đại nhất của Hải quân Mỹ…