Trung Quốc chính thức bắt giữ và khai trừ đảng ông Chu Vĩnh Khang

ANTĐ - Ngày 6-12, chính quyền Bắc Kinh cho biết, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) và bị bắt để phục vụ cuộc điều tra tội tham nhũng và tiết lộ bí mật quốc gia.

Quyết định khai trừ đảng đối với ông Chu Vĩnh Khang, 72 tuổi, được đưa ra tại một cuộc họp hôm 5-12 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cuộc họp cũng quyết định chuyển vụ án hình sự đối với ông Chu Vĩnh Khang, một cựu ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và những người có liên quan cho các cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.

Trung Quốc chính thức bắt giữ và khai trừ đảng ông Chu Vĩnh Khang  ảnh 1Ông Chu Vĩnh Khang (trái) khi còn đương chức và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Các cuộc điều tra cho thấy ông Chu Vĩnh Khang đã vi phạm nghiêm trọng về chính trị, tổ chức kỷ luật và bí mật của đảng. Ông đã lợi dụng quyền hạn để trục lợi cho những người khác, nhận những khoản hối lộ khổng lồ cho bản thân, gia đình và bạn bè. Hành vi của ông Chu Vĩnh Khang đã làm suy giảm nghiêm trọng uy tín của đảng Cộng sản Trung Quốc và gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong một thông cáo riêng biệt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) Trung Quốc công bố sáng 6-12 cho biết, các công tố viên đã mở một cuộc điều tra đối với ông Chu Vĩnh Khang và đã quyết định bắt ông theo pháp luật.

Trước đó, hôm 29-7, Bộ Chính trị Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp để nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về vụ án này và đã quyết định mở một cuộc điều tra chính thức đối với Chu Vĩnh Khang, người từng được coi là “vua an ninh” của Trung Quốc, đã về hưu trên cương vị ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị vào năm 2012.

Động thái này diễn ra chỉ một tháng sau khi ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc khai trừ đảng đối với nguyên Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Từ Tài Hậu, vì những cáo buộc tương tự, sau khi ông về hưu vào năm 2012.