Tổng thống Putin tố Mỹ hỗ trợ phần tử Bắc Caucasus chống Nga

ANTĐ -Trong một bộ phim tài liệu về 15 năm quyền lực của mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, vào đầu năm 2000, tình báo Nga đã điều tra ra được những mối liên hệ trực tiếp giữa các phần tử li khai ở Bắc Caucasus với sở mật vụ Mỹ.

“Những nhân viên tình báo của chúng tôi đã tìm ra được mối liên hệ trực tiếp giữa các phần tử nổi loạn ở Bắc Caucasus với các đại diện của sở mật vụ Mỹ. Và khi tôi nói điều này với Tổng thống Mỹ, George W. Bush, ông ấy đã xin lỗi và trả lời một cách bình thản, “Tôi sẽ cho họ một trận””, Tổng thống Putin nói trong bộ phim tài liệu được đăng tải trên kênh Rossiya 1 TV vào hôm 26-4.
Tổng thống Putin tố Mỹ hỗ trợ phần tử Bắc Caucasus chống Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin

Một vài ngày sau đó, ông Putin cho biết, lãnh đạo của cơ quan Tổng cục an ninh Liên bang Nga đã nhận được một bức thư từ các người đồng nghiệp Mỹ, cho biết họ có quyền hỗ trợ cho các lực lượng đối lập ở Nga.

“Ai đó ở ngoài kia, đặc biệt là các cơ quan tình báo phương Tây, nghĩ rằng nếu họ gây bất ổn cho đối thủ địa chính trị của mình thì họ sẽ có lợi. Tuy nhiên, điều này đã rõ ràng là đâu phải vậy”, ông Putin nhận định và cảnh báo phương Tây về sự nguy hiểm khi hỗ trợ cho khủng bố.

Trong những năm 1990 và 2000, Nga rơi vào xung đột với một nhóm quân li khai ở Bắc Caucasus, thường xuyên gây ra các vụ tấn công khủng bố. Điều này dẫn đến việc Nga phải khởi động một chiến dịch chống khủng bố, vốn đã kết thúc vào năm 2009.

Bộ phim tài liệu “Tổng thống” dài khoảng 2 giờ đồng hồ là một cuộc phỏng vấn với ông Putin về những kí ức đáng nhớ trong suốt 15 năm qua. Những câu hỏi đã đụng đến cả các vấn đề cá nhân lẫn chính trị, và bao gồm cả các đoạn phim được quay bí mật của Tổng thống Putin chưa từng được đăng tải trên truyền hình.

Trong bộ phim, ông Putin cũng nói về quan điểm của Nga đối với phương Tây: “Thỉnh thoảng tôi ấn tượng rằng chỉ mỗi Nga cung cấp các gói hỗ trợ nhân đạo. Những nước được coi là thế lực chính trị và kinh tế lớn trên thế giới, họ chỉ thích chúng tôi khi đã đói nghèo, phá sản. Ngay khi chúng tôi bắt đầu bảo vệ quyền lợi của mình, họ cảm thấy như đang bị đối đầu địa chính trị. Ai có thể thích được điều đó”.

Khi được hỏi về việc Crimea trở thành một phần của Nga một năm về trước, ông Putin cho biết đây một sự “công bằng lịch sử”. Tổng thống Nga cho biết điều này được quyết định dựa trên những điều người dân của bán đảo này muốn: “Nếu họ muốn trở về Nga không muốn bị cai trị bởi một chính quyền phát-xít kiểu mới thì chúng tôi sẽ giúp họ. Đây không phải bởi vì Nga muốn nắm lấy một thứ gì đó. Nó thậm chí không phải vì Crimea đóng vai trò chiến lược quan trọng ở Biển Đen”.