Thất bại tại Ramadi, Mỹ “đổ lỗi” quân đội Iraq “thiếu ý chí chiến đấu”

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter nhận định, sự rút lui của quân đội Iraq khỏi Ramadi cho thấy họ "thiếu ý chí chiến đấu" chống lại các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đáp lại, Iraq cho rằng, Mỹ đang cố gắng "đổ lỗi" cho họ. 

Thất bại tại Ramadi, Mỹ “đổ lỗi” quân đội Iraq “thiếu ý chí chiến đấu” ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Ashton Carter nói: "Chúng tôi có thể trang bị vũ khí nhưng không thể cung cấp ý chí chiến đấu cho quân đội Iraq"
Trao đổi với CNN, ông Carter nói: “Lực lượng quân đội Iraq đông hơn nhiều các chiến binh IS. Họ hoàn toàn có thể chiến đấu và đánh bại các chiến binh, nhưng đã chọn cách rút lui “nhường”  thành phố lại cho IS”.

Kể từ khi rút quân khỏi Iraq năm 2011, Mỹ đã đầu tư đào tạo và trang bị vũ khí cho lực lượng quân đội Iraq. Song năm qua, họ đã chịu vô số thất bại từ IS. Theo ông Carter, những gì xảy ra dường như cho thấy, ý chí chiến đấu của quân đội Iraq là không có, mặc dù họ được trang bị kỹ càng, có lực lượng đông hơn phe đối lập.

Tình hình này đã khiến Washington vô cùng quan ngại, Mỹ có thể cung cấp cho quân đội Iraq những thiết bị tối tân, nhưng không thể hỗ trợ họ có ý chí chiến đấu.  Mặc dù vậy, Ông Carter cho biết, việc đào tạo và cung cấp các thiết bị vẫn sẽ tiếp tục với hy vọng chính phủ Iraq sẽ đẩy lùi IS.

Phản ứng lại với nhận xét trên, Thủ tướng Iraq, Haider al-Abadi nói: “Tôi thực sự “bất ngờ” trước ý kiến này. Ông Carter đã từng rất ủng hộ Iraq, có lẽ ông ấy đã chán ngán với những  thông tin sai lệch. Thực tế, chúng tôi có thể sớm kiểm soát lại Ramadi”.
Thất bại tại Ramadi, Mỹ “đổ lỗi” quân đội Iraq “thiếu ý chí chiến đấu” ảnh 2Quân đội Iraq thất thủ Ramadi, hàng ngàn người dân bỏ chạy

Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Iraq, Hakim al-Zamili nhấn mạnh, quan điểm trên đều "không thực tế và vô căn cứ".

Hiện tại, chính phủ Iraq đã triển khai lực lượng dân quân Shia đến thành phố Ramadi  để cố gắng ngăn chặn sự mở rộng và phát triển của IS. Ngày 23-5, các binh sĩ Shia đã tái chiếm Husayba, phía đông của Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, cuộc chiến ác liệt tiếp tục diễn ra trong khu vực ngày hôm sau.
Thất bại tại Ramadi, Mỹ “đổ lỗi” quân đội Iraq “thiếu ý chí chiến đấu” ảnh 3Các binh sĩ Shia được triển khai đối phó với IS

Tuy nhiên, Mỹ tin rằng, việc triển khai các dân quân Shia sẽ dấy lên những lo ngại xung đột giáo phái.

Trong cuộc họp báo với Associated Press, ông al- Zamili nhấn mạnh, Mỹ đã thất bại trong việc cung cấp trang thiết bị, vũ khí và hỗ trợ trên không tại Ramadi. Do đó, họ đang tìm cách “đổ lỗi” cho người khác.

Sự sụp đổ của Ramadi, cách 110km (70 dặm) về phía tây Baghdad được xem là đòn đả kích mạnh mẽ đối với chính phủ Iraq và liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.

Ngoài Ramadi, tuần này, các chiến binh IS đã băng qua Iraq, chiếm thành phố cổ Palmyra tại Syria. Các phương tiện truyền thông Syria cho biết, họ đã giết chết ít nhất 400 người, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em tại Palmyra. Song thông tin này vẫn chưa được xác nhận.  

Một số nhà quan sát cho biết IS hiện kiểm soát 50% của toàn bộ lãnh thổ của Syria cũng như 1/3 Iraq.