Anh cử binh lính tới hỗ trợ quân đội Iraq chống Nhà nước Hồi giáo (IS)

ANTĐ -  Mặc dù binh lính Anh vừa rời Afghanistan chưa lâu, chính quyền nước này lại tuyên bố sẽ gửi thêm một đội sĩ quan quân đội khác trở lại Iraq. Những sĩ quan này sẽ hỗ trợ huấn luyện cho lực lượng quân đội Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS).

Phát biểu ở thủ đô Baghdad, Iraq vào hôm 5-11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết Anh sẽ gửi thêm một đội cố vấn quân sự tới Baghdad nhằm hỗ trợ công tác huấn luyện cho các binh sĩ người Kurd và quân đội Iraq.

Anh cử binh lính tới hỗ trợ quân đội Iraq chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ảnh 1

Binh lính Anh sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Iraq

Ngoài ra ông Fallon tiết lộ rằng Anh cũng gửi thêm nhiều máy bay không người lái đến thực hiện các nhiệm vụ giám sát và do thám cho quân đội Iraq.

Vào tháng 8, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông sẽ không gửi quân bộ binh đến hỗ trợ chiến dịch không kích ở Iraq. Tuy nhiên, rất nhiều nước tạo sức ép lên sĩ quan chỉ huy và thành viên quốc hội Anh, yêu cầu nước này thực hiện nhiều biện pháp hơn trong việc chống lại IS, nhất là sau khi chúng đã chiếm được thành phố Mosul.

Thủ tướng Iraq Haider al Abadi cho biết ông hoan nghênh mọi sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, tuy nhiên, loại trừ phương án cho phép quân đội bộ binh nước khác được can thiệp vào cuộc chiến của nước này.


Anh hiện đang có 12 binh sĩ thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn Yorkhire, đóng tại Iraq, chịu trách nhệm huấn luyện các binh sĩ người Kurd sử dụng vũ khí hạng nặng. Con số này là vô cùng nhỏ so với Mỹ, nước hiện đã triển khai 12 đội chuyên gia tới hỗ trợ chính phủ Iraq.