Sơ tán khẩn cấp 19.000 người do núi lửa phun trào ở Indonesia

ANTĐ - Một núi lửa tại miền tây Indonesia liên tục phun ra dung nham và khí nóng, gây hoang mang cho nhiều người dân trong khu vực.
Nội trong ngày thứ ba 31/12, núi lửa Sinabung tại Bắc Sumatra, Indonesia, phun trào tới 9 lần, tạo ra nhiều đám khí nóng và dung nham – theo thông tin từ đại diện phát ngôn của Sutopo Purwo Nugrobo, Cục Giảm thiểu thiên tai Indonesia. Núi lửa Sinabung đã bắt đầu phun ra dung nham và những đám khí lên cao khoảng 7.000 mét vào đêm muộn ngày thứ hai, 30/12. Những đám khói xám bao trùm lên các khu làng lân cận. Những khu vực cách ngọn núi khoảng 70 kilomet về phía đông nam cũng bị ảnh hưởng bởi những luồng khí phun trào từ núi lửa. Hiện tại chưa ghi nhận thương vong nào xảy ra.

Ảnh chụp tối ngày 30/12 cho thấy dòng dung nham nóng đang phun trào ra từ miệng núi lửa Sinabung. Ảnh: AFP


Khoảng cuối tháng 11 vừa qua, chính quyền Indonesia đã đặt mức cảnh báo lên cao nhất sau khi ghi nhận những đợt phun trào nguy hiểm diễn ra liên tục tại Sinabung. Hơn 19.000 người dân sinh sống tại các khu làng trong khu vực bán kính 5 kilomet quanh ngọn núi lửa đã và đang được sơ tán tới các khu vực an toàn với sự trợ giúp của các nhân viên cảnh sát, quân đội.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Indonesia, Bambang Ervan, cho biết các hãng hàng không đã được thông báo về độ nguy hiểm của ngọn núi lửa và lên kế hoạch lộ trình tránh xa khu vực bị ảnh hưởng.
Ngọn núi Sinabung là một trong 130 núi lửa hiện đang hoạt động trên thế giới, nằm ở “Vành đai lửa Thái Bình Dương”. Ngọn núi cao 2600 mét này bắt đầu phun trào thường xuyên từ tháng 9 năm nay. Trước đó, vào năm 2010, núi lửa Sinabung bất ngờ hoạt động trở lại sau bốn thế kỳ “im lìm”, khiến 2 người thiệt mạng.

Đám khói nóng phun trào từ núi lửa Sinabung bao trùm một khu vực rộng. Ảnh: AP