Ngoại trưởng Nga: NATO đang huỷ hoại an ninh của toàn châu Âu

ANTĐ -  Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhấn mạnh trong bài phát biểu ở Hội nghị An ninh Munich, diễn ra vào hôm 7-2 rằng việc NATO xây dựng quân sự gần biên giới Nga sẽ “đổ thêm dầu vào lửa” trong quan hệ với Nga và làm ảnh hưởng tới an ninh châu Âu.

Ông Lavrov đã có cuộc gặp mặt với Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg bên lề Hội nghị An ninh Munich nhằm thảo luận về quan hệ căng thẳng giữa NATO và Nga vì vấn đề Ukraine.

Ngoại trưởng Nga: NATO đang huỷ hoại an ninh của toàn châu Âu ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

“Những động thái của NATO nhằm tăng cường sức mạnh quân sự và sự hiện diện tại Đông Âu, cũng như tăng cường số lượng các bài diễn tập quân sự gần biên giới Nga đang tạo ra sự căng thẳng, đối đầu và làm ảnh hưởng đến an ninh của toàn bộ khu vực châu Âu- Đại Tây Dương”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.

Các bên cũng thảo luận về đối đầu hiện tại giữa chính quyền Kiev và 2 nước Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng việc NATO hỗ trợ cho các hành động quân sự của Kiev ở miền đông Ukraine sẽ cản trở việc tìm ra một giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng ở nội bộ của nước này. 

Về phần NATO, lãnh đạo khối đồng minh, Jens Stoltenberg giải thích rằng những hành động của NATO đề mang tính tự vệ và hứa sẽ duy trì một kênh đối thoại với Moscow.

Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Nga cũng chỉ trích việc phương Tây làm ngơ trước các hành động của quân đội chính phủ Ukraine ở miền đông như việc sử dụng các loại vũ khi cấm, trong khi Mỹ thì luôn có những động thái làm tình hình thêm tồi tệ hơn như việc việc can thiệp vào cuộc đảo chính ở Kiev hồi tháng 2-2014 hay cân nhắc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Tôi không hiểu tại sao ở Afghanistan, Yemen, và Mali, phương Tây luôn kêu gọi chính phủ và phe đối lập đàm phán, thậm chí kể cả với những nhóm phần tử quá khích, tuy nhiên, đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, phương Tây lại tiếp tay cho chiến dịch quân sự tại Kiev”, ông Lavrov cho hay.

Về vấn đề sáp nhập bán đảo Crimea về Nga, ông Lavrov chỉ ra rằng những sự việc xảy ra hoàn toàn phù hợp với quy định của Liên Hợp Quốc và đúng với nguyện vọng của phần đông ngươi dân Crimea.