Mỹ xâm nhập hệ thống mạng của Triều Tiên nhiều năm trước

ANTĐ - Ngày 18-1, tờ báo New York Times đưa tin, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã bắt đầu thâm nhập vào hệ thống máy tính của Triều Tiên kể từ năm 2010 nhằm tìm bằng chứng thuyết phục chính quyền Tổng thống Obama rằng, thủ phạm chính đứng sau các cuộc tấn công mạng Sony Pictures là Bình nhưỡng.  

Mỹ xâm nhập hệ thống mạng của Triều Tiên nhiều năm trước ảnh 1Bộ phim "The Interview", liên quan tới lãnh đạo Triều Tiên, Kim-Jong-Un đã bị rò rỉ trên mạng trước khi công chiếu
Dẫn lời các cựu quan chức Mỹ và nước ngoài cũng như dựa theo một tài liệu của cơ quan an ninh quốc gia, tờ báo này cho hay Cơ quan gián điệp quốc gia đã có thể “xâm nhập” vào hệ thống mạng của Triều Tiên nhờ vào sự giúp đỡ của Hàn Quốc và một số đồng minh khác của Mỹ.

Theo New York Times, sự việc này xảy ra ngay sau khi nhóm này xâm nhập thành công vào các hệ thống mạng Trung Quốc có liên kết với hệ thống của Triều Tiên và nhiều nước khác trên thế giới.

Các quan chức cho biết, đó được xem như một nỗ lực để đặt các phần mềm Malware có thể theo dõi các mạng máy tính được sử dụng bởi các hacker ở Triều Tiên. Hành động cuối cùng này là một bằng chứng thuyết phục để Mỹ có thể xác định trách nhiệm của Triều Tiên trong vụ tấn công vào Sony.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoa Kỳ trực tiếp cáo buộc một nước khác gây ra các cuộc tấn công mạng quy mô lớn trên đất nước Mỹ.
Một quan chức cấp cao Mỹ trao đổi với New York Times rằng, trong trường hợp này, Tổng thống Obama không còn có bất kỳ sự nghi ngờ nào nữa.

Về phần mình, Triều Tiên khẳng định, những lời cáo buộc này là “vu khống, vô căn cứ”.

Trước đó, trong tháng 10, mạng của Sony đã bị các hacker tấn công làm tê liệt trong khi công ty đang chuẩn bị để phát hành bộ phim “The Interview”, một bộ phim hài về âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Kim Jong Un. Kết quả của các cuộc tấn công là bộ phim đã bị rò rỉ trước khi nó được phát hành, đã gây rắc rối lớn cho giám đốc điều hành và các nhà làm phim Hollywood.