Mỹ phản đối sử dụng việc vũ lực ở Biển Đông

ANTĐ - Mỹ phản đối hành động chiếm quyền kiểm soát các khu vực tranh chấp ở Biển Đông bằng vũ lực của bất kỳ nước nào, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ ngày 5-6 khẳng định.

Tàu sân bay Mỹ USS Nimitz trong cuộc tập trận ở Biển Đông hồi tháng trước

Mặc dù không nhắc đến tên cụ thể quốc gia nào, nhưng ông Locklear nhấn mạnh rằng, Mỹ phản đối việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng (ở Biển Đông) bởi bất kỳ bên nào. “Chúng ta cần giữ nguyên hiện trạng cho đến khi có được một bộ quy tắc ứng xử hoặc giải pháp hòa bình được các bên tham gia chấp thuận”, ông Locklear nói với báo giới trong chuyến thăm Malaysia. 

Đô đốc Samuel Locklear cho hay, Mỹ sẽ không đứng về bên nào, nhưng ông nói thêm rằng một bộ quy tắc ứng xử sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho một giải pháp hòa bình ở Biển Đông. Theo ông Locklear, căng thẳng có lẽ không leo thang đến mức tồi tệ bởi vì các nước đều hiểu đây có thể là một quá trình lâu dài và họ cần phải kiềm chế. 

Trước đó 1 ngày, phát biểu tại Hội nghị Bàn tròn châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 tổ chức ở Malaysia, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Christopher R. Hill nói rằng, thay vì khiêu khích và đối đầu, các nước ASEAN và Trung Quốc cần tham gia các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. 

Theo ông Christopher R. Hill, các nước liên quan đến tranh chấp cần cảnh giác trước tình hình, có hành động tích cực để giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao, chứ không phải đối đầu. Ông Christopher R. Hill cho rằng, nên có các cuộc thảo luận thường xuyên để vấn đề được giải quyết một cách hiệu quả.