Mỹ không kích, tiêu diệt lãnh đạo cấp cao Al-Qaeda "quý ngài Malboro"

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa tuyên bố, đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào "quý ngài Malboro", một lãnh đạo cao cấp của tổ chức khủng bố Al-Qaeda.

“Vào đêm hôm qua (14-6), quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một phần tử có liên quan đến tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Libya. Chúng tôi đang đánh giá kết quả của việc này và sẽ cung cấp những thông tin cần thiết”, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren, cho hay.
Mỹ không kích, tiêu diệt lãnh đạo cấp cao Al-Qaeda "quý ngài Malboro" ảnh 1Chân dung Mokhtar Belmokhtar

Lầu Năm Góc không đưa ra thêm bất kì thông tin chi tiết nào về hoạt động trên, tuy nhiên xác nhận mục tiêu là lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda, Mokhtar Belmokhtar. 

Trong khi đó, chính phủ Libya cũng khẳng định, Mokhtar Belmokhtar chính là mục tiêu của cuộc không kích ở thành phố Ajdabiya và đã thiệt mạng cùng một phần tử khác. Hoạt động trên được diễn ra sau khi Mỹ họp bàn với các quan chức Libya ở thành phố Tobruk. Trong quá khứ, Mỹ cũng đã từng sử dụng máy bay không người lái để tấn công trên lãnh thổ Libya.

Mokhtar Belmokhtar, có biệt danh là “quý ngài Malboro”, đã trở nên nổi tiếng toàn thế giới, sau khi chỉ huy một cuộc tấn công vào một nhà máy khí đốt ở Algeria vào tháng 1-2013, bắt giữ hơn 800 người làm con tin và hành quyết 39 người.

Belmokhtar từng là một kẻ bắt cóc, buôn lậu ma tuý và vũ khí. Hắn đã bắt đầu các hoạt động cực đoan ở Afghanistan từ năm 1991 và gia nhập lực lượng chống chính phủ Kabul và sau đó là tổ chức “Người hồi giáo GIA” để chiến đấu trong nội chiến Algeria.

Tên khủng bố này đã hoạt động ở Tây Phi ít nhất trong một thập kỉ qua và bị tuyên án tử hình đến 2 lần ở các toà án khác nhau của Algeria vì tội khủng bố hồi năm 2007 và giết người năm 2008.

Vào tháng 12-2013, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho ai tiêu diệt được Belmokhtar.