LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd

ANTĐ - Ngày 14-10, Nhà tư tưởng học thuật và chính trị nổi tiếng thế giới, Noam Chomsky cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ giúp thiết lập một lệnh ngừng bắn, để ngăn chặn vụ thảm sát các chiến binh người Kurd và bảo vệ thị trấn Kobani (Syria) từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). 

LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd ảnh 1
Các chiến binh Hồi giáo IS tại Kobani

Tại trụ sở LHQ, trả lời các phóng viên của tờ báo Kobani, ông Chomsky nói: “Thực sự là bất ngờ khi mà hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang chống lại người Kurd ở nước này chứ không chống lại Nhà nước Hồi giáo IS. Người Kurrd tại Thổ Nhĩ Kỳ đang có nguy cơ bị tàn sát. Trước tình hình này, LHQ nên kêu gọi lệnh ngừng bắn giữa các bên”.

Ông Chomsky nhấn mạnh: “Thật khó để có thể sử dụng vũ lực trong trường hợp này, tuy nhiên chúng ta có thể thử để bảo vệ Kobani khỏi bàn tay của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS và ngăn chặn một vụ thảm sát người Kurd lớn”. Đồng thời, ông khẳng định rằng, ý nghĩa chiến lược trong thị trấn khá rõ ràng và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ là rất quan trọng trong việc này.

Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria Greater (ISIS) hay còn gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL), đã chiến đấu với chính phủ Syria kể từ năm 2012. Vào tháng 5-2014, các chiến binh ISIS mở rộng cuộc tấn công của mình tới phía bắc và tây Iraq, tuyên bố Hồi giáo Caliphate trên vùng lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của nó, thành lập Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Trong vài tuần qua, chiến binh Hồi giáo Nhà nước đã bị bao vây tại Kobani - còn được gọi là Ayn al-Arab, một trong những thị trấn lớn nhất ở khu vực người Kurd của Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, cuộc giao tranh giữa các chiến binh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và lực lượng người Kurd trong thị trấn đã khiến hơn 550 người đã thiệt mạng, khoảng 180.000 cư dân của Kobani phải chạy trốn qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Một liên minh do Mỹ dẫn đầu hiện đang tiến hành các cuộc không kích vào các vị trí nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Chiến lược chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng bao gồm việc thúc đẩy một lực lượng mặt đất của người Kurd, người Iraq và các lực lượng đối lập tại Syria.