- Bị Mỹ không kích, tổ chức Nhà nước Hồi giáo không chiếm được thị trấn Kobane (Syria)
- LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd
- “Chặt tay” khủng bố, cực đoan

Ông Jaafari nói rằng: “Chúng tôi hoàn toàn phản đối việc các nước phương Tây đặt căn cứ quân sự và triển khai lực lượng quân sự tới lãnh thổ của chúng tôi. Đúng là chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ từ họ, tuy nhiên chúng tôi chỉ cần họ yểm trợ trên không chứ không phải là để họ triển khai lực lượng tới đất nước mình”
Vị ngoại trưởng nhấn mạnh: “Trước đó, vấn đề này đã được thảo luận nhiều lần và chúng tôi rất thẳng thắn phản đối hành động quân sự trên của phương Tây. Bởi vì, nó có thể gây nên mối lo ngại về chính trị và mối quan tâm cho dân chúng”.
Theo ông Jaafari, Iraq đang xây dựng lực lượng quân sự của riêng mình. Cho tới thời điểm này, số lượng các chiến binh tại Iraq đang phát triển không ngừng. Đặc biệt là sau khi các giáo sĩ Shiite chỉ ra sự cần thiết của việc huy động lực lượng của toàn dân tộc, thì rất nhiều người đã ghi danh tham gia vào cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ISIS.
Ngoại trưởng Jaafari cũng lưu ý, hiện đất nước đang rất cần vũ khí và viện trợ nhân đạo từ thế giới, để có thể giúp hơn 800.000 đang bị thương ở Iraq.
Tình hình tại Iraq vẫn không ổn định, hiện đất nước vẫn đang chiến đấu với nhà nước Hồi giáo IS. Nhà nước hồi giáo này đã chiến đấu với chính phủ Syria từ năm 2012 và mở rộng các cuộc tấn công xuống phía bắc và tây Iraq. Cuộc chiến này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải bỏ chạy khỏi đất nước và là nỗi ám ảnh của cả thế giới.