Iran tố Mỹ cung cấp vũ khí và tài chính cho IS

ANTĐ - Ngày 18-4, tham mưu trưởng quân đội Iran đã lên tiếng tố cáo các máy bay quân sự của Mỹ đang thực hiện các chuyến bay thường xuyên tới các thành phố do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát để cung cấp vũ khí, tiền và lương thực cho nhóm khủng bố này.

Phát biểu trước các phóng viên bên lề cuộc diễu binh kỷ niệm ngày thành lập quân đội tại Tehran, Thiếu tướng Hassan Firouzabadi tuyên bố: “Chúng tôi đã nhận được những thông tin cho rằng các máy bay quân sự Mỹ đã bay đến các căn cứ không quân do IS kiểm soát.

“Mỹ không nên cung cấp vũ khí và tài chính cho IS và sau đó lại xin lỗi và nói rằng họ nhầm lẫn. Người Mỹ cho rằng họ muốn chống IS, nhưng chúng tôi không thấy bất kỳ bước đi thực tế nào, mà chỉ là các hoạt động trinh sát và giám sát”, ông cho biết thêm.

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria

Cảnh báo về một “làn sóng khủng bố thảm khốc” có thể càn quét châu Âu, nước Mỹ và loài người trong tương lai gần, tham mưu trưởng quân đội Iran nói rằng mọi người dù ở bất kỳ đâu, bao gồm cả nước Mỹ và châu Âu, cũng cần phải nỗ lực chống khủng bố thay vì cung cấp cho họ vũ khí và khối lượng lớn tiền bạc làm cho IS trở thành nhóm phiến quân có nguồn tài chính dồi dào nhất.

“Nếu Mỹ trung thực trong những lời nói của mình thì đã không tạo nên IS, họ có thể chống lại lực lượng này một cách dễ dàng và chúng tôi hy vọng chính phủ Mỹ và Anh sẽ chống IS vì chính lợi ích của đất nước họ”, tướng Firouzabadi nói.

Thông tin mà tham mưu trưởng quân đội Iran tuyên bố không có gì mới, trước đây, chính Mỹ thừa nhận đã từng thả dù các kiện hàng vũ khí nhầm xuống các khu vực do IS kiểm soát và đã bị lực lượng này chiếm giữ.