Sẽ có nhiều tiến sĩ, giáo sư trong lĩnh vực điều dưỡng

(ANTĐ) - Đó là phát biểu của ông Phạm Đức Mục - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại hội nghị khoa học điều dưỡng Nhi khoa toàn quốc lần thứ 4, tổ chức tại BV Nhi Trung ương hôm qua (13-3).

Sẽ có nhiều tiến sĩ, giáo sư trong lĩnh vực điều dưỡng

(ANTĐ) - Đó là phát biểu của ông Phạm Đức Mục - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) tại hội nghị khoa học điều dưỡng Nhi khoa toàn quốc lần thứ 4, tổ chức tại BV Nhi Trung ương hôm qua (13-3).

Hiện tại, trên cả nước có hơn 40 điều dưỡng viên trong lĩnh vực y tế có trình độ thạc sĩ. Trong năm 2007 vừa qua, lần đầu tiên Nhà nước đã công nhận và trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho những điều dưỡng viên có nhiều thành tích xuất sắc.

Với bước phát triển đó, ông Mục cho rằng, trong một tương lai không xa, nước ta sẽ có những tiến sĩ, giáo sư trong lĩnh vực điều dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng và sự phát triển nói chung của toàn ngành y tế.

Được biết, hiện nay nước ta có khoảng 70.000 cán bộ, nhân viên điều dưỡng, hộ sinh, chiếm gần 50% nguồn nhân lực của các BV. 14 trường đại học, 28 trường Cao đẳng Y khoa trong cả nước đều có các khoa, bộ môn đào tạo nhân lực ngành điều dưỡng.

Tuy nhiên, đội ngũ điều dưỡng viên hiện tại vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu điều trị trong ngành y tế.

Duy Tiến