Khai mạc triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 14 – Agroviet 2014

ANTĐ - Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại lớn thường niên của ngành Nông nghiệp Việt Nam, sáng ngày 14/11, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 14 – AgroViet 2014 đã khai mạc. Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, địa phương và đông đảo doanh nghiệp, nông dân đã đến tham dự. 

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 14 – AgroViet 2014 có chủ đề: “Nông nghiệp Việt Nam hướng tới giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững” thu hút trên 400 gian hàng của 200 doanh nghiệp cơ sở sản xuất và tổ chức trong và ngoài nước tham dự trong đó có doanh ngiệp Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng hòa Nam Phi và các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong nước đến từ các Sở, Viện, trung tâm Xúc tiến thương mại, các Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, thành phố; các hiệp hội, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp trong và ngoài ngành nông nghiệp, nông thôn. Tham dự hội chợ, các doanh nghiệp mang đến các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, thủ công mỹ nghệ; lương thực thực phẩm; cây trồng, vật nuôi; vật tư, thiết bị máy móc nông nghiệp đa dạng phóng phú.
Khai mạc triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 14 – Agroviet 2014 ảnh 1

      Lãnh đạo các sở ngành trung ương và địa phương tham quan hội chợ triển lãm


Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Văn Thắng – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT mong muốn: “Thông qua nhiều hoạt động phong phú tại hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet thật sự là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp những nhà sản xuất, những nhà nghiên cứu trao đổi học hỏi những kinh nghiệm, tiếp cận khoa học công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, làm cầu nối giữa sản xuất  và quảng bá nông lâm thủy sản Việt Nam tiêu thụ trên thế giới và tăng cường quan hệ thương mại giữa các nước, các đối tác đến từ các nước trên thế giới’’.

Hội chợ được chia thành khu vực ngoài trời để trưng bày, giới thiệu và giao dịch sản phẩm của các Sở NN&PTNT các tỉnh thành phố; khu giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, máy móc thiết bị; trưng bày các mặt hàng nông, lầm, thủy sản, thực phẩm..... Tại khu trong nhà rộng 200m2 giới thiệu những thành tựu đạt được của nông nghiệp trong thời gian qua và mục tiêu trong thời gian tới; các công tình nghiên cứu; khoa học công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; khu triển lãm giới thiệu rau an toàn; khu trưng bày quốc tế; khu trưng bày của các Tổng công ty; Khu trưng bày của các viện,Trung tâm nghiên cứu, các Trường.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hội nghị, hội thảo nông nghiệp do Cục, Sở ngành, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, doanh nghiệp tổ chức. Hội chợ triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 17/11.