Australia cương quyết phản đối Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop ngày 11-6 đã lên tiếng cảnh báo, yêu cầu Trung Quốc không được thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẽ chi 425 triệu USD giúp giữ gìn an ninh hàng hải ở vùng biển này.
Australia cương quyết phản đối Trung Quốc lập ADIZ ở Biển Đông ảnh 1

Tàu chiến USS Fort Worth của Mỹ tuần tra thường lệ ở Biển Đông hôm 12-5

“Australia rất quan ngại trước bất kỳ hành động đơn phương nào trong khu vực có thể làm gia tăng căng thẳng, gây nguy cơ tính toán hoặc đánh giá sai lầm để cuối cùng kết thúc bằng một hình thức xung đột nào đó”, bà Bishop phát biểu tại Viện Lowy ở thành phố Sydney. Theo nữ Ngoại trưởng Australia, Canberra sẽ lên tiếng phản đối nếu Vùng nhận dạng phòng không được đơn phương tuyên bố tại Biển Đông. 

Hồi năm 2013, Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế trong đó có Australia, Mỹ và Nhật Bản lên án khi đơn phương tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Hoa Đông. Vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã khiến Trung Quốc tức tối khi thẳng thừng lên án hành động này của Bắc Kinh.

Trong bài phát biểu tại Viện Lowy ngày 11-6, bà Bishop tái khẳng định rằng, Australia hoàn toàn đúng đắn khi bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc có thể thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Theo bà Bishop, Canberra sẽ tiếp tục lên tiếng cho dù Australia có thể bị thiệt hại về mặt kinh tế. Được biết, Biển Đông có vai trò quan trọng đối với Australia khi 60% lượng hàng hóa xuất khẩu và 40% lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này đều đi qua vùng biển trên.

Trong khi đó, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ mới đây đã quyết định chi 425 triệu USD hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Philippines… duy trì an ninh hàng hải ở Biển Đông. Tạp chí Diplomat cho rằng, số tiền này, nếu được chi tiêu hiệu quả, sẽ đặt nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa quân đội các nước ASEAN cũng như các đối tác ngoài khu vực có lợi ích trong việc đảm bảo hòa bình ở Biển Đông.

Trong một diễn biến khác liên quan, hôm nay 12-6, Philippines sẽ chiếu bộ phim tài liệu gồm 3 phần nhằm bảo vệ lập trường của nước này ở Biển Đông. Bộ phim có nhan đề “Karapatan sa Dagat” (Quyền hàng hải) sẽ được phát trên các đài truyền hình nhà nước nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 12-6.

“Mục đích của chúng tôi là vận động sự ủng hộ của người dân đối với chính sách và hành động của Chính phủ Philippines”, ông Charles Jose, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines nói. Động thái trên của Philippines được đưa ra sau khi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chiếu bộ phim tài liệu ngụy biện cho yêu sách “đường 9 đoạn” phi lý của nước này ở Biển Đông.