Ấn Độ xây dựng 4 tuyến đường sắt chiến lược giáp biên giới Trung Quốc

ANTĐ -Truyền thông nước ngoài cho biết, chính phủ Ấn Độ đã khởi động dự án xây dựng 4 tuyến đường sắt chiến lược quan trọng sát biên giới Trung Quốc - Ấn Độ, đây là dự án đã bị hoãn lại trong nhiều năm do chưa được giới lãnh đạo cấp cao nhất phê chuẩn.

Theo tin của tờ "Indian Express" của Ấn Độ ra ngày 22-10 cho biết, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Ủy ban xây dựng Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Đường sắt, Bộ Tài chính..., Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng nước này tiến hành khảo sát tỉ mỉ đối với các tuyến đường sắt nối với biên giới Trung - Ấn.

Các tuyến đường sắt có tầm trong trọng chiến lược này lần lượt được đặt tại miền nam Tây Tạng, Assam, Himachal Pradesh và bang Jammu - Kashmir, với tổng chiều dài lên đến gần 1.000km. 

Ngay sau khi nhận được chỉ thị, Bộ Đường sắt Ấn Độ đã báo cáo chi tiết các thông số liên quan đến chi phí xây dựng, do chính phủ phân bổ. Các quan chức cho biết, dự án này cần khoảng 2 tỷ Rupee (tương đương 32,68 triệu USD).

Các khu vực tranh chấp biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Báo cáo của Bộ Đường sắt Ấn Độ trình lên Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho biết, xét về địa chất và địa hình, tuyến đường sắt này nằm trên đoạn đứt gãy của dãy Himalaya, đây là một thách thức lớn trong quá trình xây dựng. Điều này có nghĩa là phải thi công một đường hầm đường sắt ở khu vực địa chất nguy hiểm này.

Việc thăm dò, khảo sát cần khoảng thời gian 2 năm, nhưng các quan chức ở Bộ Đường sắt cho biết do liên quan đến tính quan trọng của dự án nên các công tác khảo sát sẽ phải đẩy nhanh tốc độ.

4 tuyến đường sắt này nằm trong dự án xây dựng 14 tuyến đường sắt chiến lược giáp biên giới Trung Quốc là Pakistan của Ấn Độ, những tuyến đường sắt này sẽ được dùng để vận chuyển hàng hóa và triển khai nhanh binh lính, trang bị-vũ khí lên biên giới trong trường hợp khẩn cấp.