Trung-Ấn thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong nghi kỵ

ANTĐ - Trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Vikram Singh, các đại diện cấp cao của lực lượng vũ trang Ấn Độ và Trung Quốc đã cam kết tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia châu Á.

Ông Vikram Singh là quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên của quân đội Ấn Độ đến thăm Trung Quốc kể từ năm 2005. Hôm 3-7, ông Singh đã hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Phòng Phong Huy.

Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã đưa tin và đánh giá, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay “nhìn chung là tích cực”. Tuy nhiên, New Delhi và Bắc Kinh vẫn chưa giải quyết được tranh chấp trên biên giới chung trong dãy Himalaya, nơi mà nửa thế kỷ trước hai bên đã có xung đột quân sự.

“Tân Hoa Xã" lưu ý rằng, chuyến thăm của tướng Singh diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhậm chức, được coi tín hiệu tích cực cho phía Ấn Độ sẵn sàng "tương tác" với các lãnh đạo chính trị và quân sự của Trung Quốc.

Trung-Ấn thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong nghi kỵ ảnh 1

Quân đội Ấn Độ tuần tra đường biên giới giáp với Trung Quốc


Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước đột nhiên trở lên căng thẳng sau sự kiện Trung Quốc vừa cho phát hành bản đồ lãnh thổ khổ dọc mới, bao trọn toàn bộ bang Arunachal Pradesh và phần lớn diện tích Jammu và Kashmir.

Đây quả thực là “cú đánh” đầu tiên mà Thủ tướng Modi “nhận được” từ phía Trung Quốc, điều này đã khiến các quan chức nước này rất giận dữ. Thủ hiến bang Arunachal Pradesh, ông Nabam Tuki cũng đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang có mưu đồ bành trướng lãnh thổ.

Việc phát hành bản đồ diễn ra ngay tại thời điểm trước đó, Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (từ ngày 26 đến 30/6), dự lễ kỉ niệm 60 năm ngày ký Hiệp định hòa bình Panchsheel, 60 năm Trung Quốc tuyên bố “5 nguyên tắc chung sống hòa bình” - những nhân tố đặt nền tảng cho quan hệ Trung - Ấn ngày nay.

Trung-Ấn thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong nghi kỵ ảnh 2

Bản đồ dọc của Trung Quốc “nuốt” toàn bộ bang Arunachal Pradesh và phần lớn diện tích Jammu và Kashmir của Ấn Độ


Trước đây, bản đồ Trung Quốc thường có phần chú giải tách biệt đối với các vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Cụ thể, Arunachal Pradesh cùng với biển Đông thường được để trong các ô chú thích nhỏ bên dưới. Nhưng giờ đây Trung Quốc đã cho phát hành bản đồ khổ dọc cỡ lớn để thể hiện toàn bộ các vùng tuyên bố chủ quyền (trái phép) của mình.

Trong thời gian qua, Trung Quốc đã thể hiện quan điểm cứng rắn về tranh chấp lãnh thổ đối với Ấn Độ. Quan hệ giữa hai cường quốc mới nổi luôn căng thẳng với những vụ đột nhập, va chạm dọc biên giới và hàng loạt cuộc đàm phán đổ vỡ.