Thái Lan đẩy mạnh chương trình mua sắm nhiều chủng loại máy bay

ANTĐ - Theo thông tin ngày 16-12 của Tạp chí “Jane's Defence Weekly” Anh, chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn chương trình mua sắm 4 máy bay huấn luyện phản lực cao cấp/máy bay tấn công hạng nhẹ của không quân Hoàng gia Thái Lan, nhằm thay thế máy bay cũ L-39ZA “Albatro” và đang có ý định đẩy mạnh mua sắm nhiều loại máy bay khác.

Thái Lan đẩy mạnh chương trình mua sắm nhiều chủng loại máy bay ảnh 1Máy bay Yak-130 của Nga

Ngày 13, Tổng tư lệnh không quân Hoàng gia Thái Lan cho biết, chương trình mua sắm này đã được chính phủ phê duyệt, với số tiền là 3,7 tỷ baht (113 triệu USD). Hiện nay không quân nước này đang xem xét lời chào mời của nhiều quốc gia. Dự kiến phương án mua sắm sẽ được Thái Lan đưa ra quyết định vào năm 2015.

Được biết, những máy bay được phía Thái Lan đưa vào danh sách lựa chọn để mua gồm: Máy bay cường kích hạng nhẹ đa năng “Scorpion” của Công ty AirLand Enterprises Mỹ, máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-130 của Nga, máy bay M-346 của Italia, máy bay huấn luyện L-15 của Trung Quốc và máy bay huấn luyện phản lực cao cấp TA-50 của Hàn Quốc.

Theo nguồn tin, do thiếu linh kiện để thay thế cho L-39ZA, hơn nữa dòng máy bay này được mua của nước Cộng hòa Séc từ thập niên 90 thế kỷ 20, nên đã quá cũ, cho nên quân đội Thái Lan cần phải thực hiện chương trình mua sắm này.
Ngoài ra, nước này muốn hiện đại hoá hệ thống không quân để mở rộng biên đội máy bay chiến đấu JAS-39 “Gripen". Đây là 12 chiếc máy bay chiến đấu mới được trang bị cho lực lượng không quân nước này.

Ngoài việc mua máy bay huấn luyện phản lực cao cấp/máy bay chiến đấu hạng nhẹ ra, Không quân Thái Lan còn dự định đẩy mạnh việc mua sắm nhiều hơn máy bay chiến đấu JAS-39 “Gripen", máy bay trực thăng EC725 và máy bay vận tải cánh cố định/ cánh quạt nghiêng để thay thế cho máy bay vận tải C-130H, CH-47 đã cũ kỹ.