Tên lửa Bulava thành công ngay trong lần phóng thử tác chiến đầu tiên

ANTĐ - Ngày 29-10, hải quân Nga đã phóng thử thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ tàu ngầm hạt nhân Yuri Dolgoruky trên biển Barents. 

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đã được phóng từ chiếc tàu ngầm lớp Borei đang lặn ở một vị trí trên biển Barents và bắn trúng mục tiêu đã định ở trường bắn Kura trên bán đảo Kamchatka, thuộc khu vực Viễn Đông của Nga.

Theo tuyên bố trên, đây là vụ phóng thử tác chiến đầu tiên đối với tên lửa đạn đạo Bulav trong khuôn khổ chương trình huấn luyện chiến đấu. Tất cả các vụ phóng thử trước đó đều thuộc chương trình phóng thử phát triển.

Vụ phóng thử tác chiến này là bước ngoặt giúp xác nhận khả năng của tên lửa Bulava, vốn được Điện Kremlin giới thiệu là một phần quan trọng trong bộ ba răn đe hạt nhân chiến lược của Nga.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Bulava từ tàu ngầm hạt nhân của Nga

Hồi đầu tháng 10, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga cho biết, hải quân nước này sẽ phóng thêm 2 quả tên lửa Bulava nữa vào cuối năm 2014, trong đó, một quả từ tàu ngầm hạt nhân Alexander Nevsky vào tháng 11 và một chiếc từ tàu ngầm hạt nhân Yury Dolgoruky trong tháng 10.

Tên lửa đạn đạo Bulava, được thiết kế đặc biệt cho các tàu ngầm lớp Borey mới, đã trải qua một loạt thất bại trong các vụ phóng thử gần đây. Hồi tháng 9 năm ngoái, trong các đợt chạy thử cấp nhà nước của tàu ngầm hạt nhân Aleksander Nevsky (chiếc thứ 2 của lớp Borei), một quả tên lửa Bulava được phóng thử nhưng đã không thành công.

Tuy nhiên, quân đội Nga khẳng định rằng sẽ không có sự thay thế nào đối với tên lửa Bulava với tư cách là loại vũ khí chính cho các tàu ngầm tên lửa chiến lược lớp Borei mới của nước này. Hiện tại hải quân Nga sở hữu 3 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa Bulava.