Tàu ngầm Kilo HQ-185 Đà Nẵng bắt đầu thử nghiệm tại nhà máy

ANTĐ - Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 21-8 cho biết, tàu ngầm “Varshavyanka” thứ tư đóng cho Việt Nam đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy.

Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết, chiếc tàu ngầm xuất khẩu diesel-điện thứ tư của đề án 636.1 lớp “Varshavyanka” (NATO gọi là lớp Kilo) đóng cho Hải quân Việt Nam (HQ-185 Đà Nẵng) đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy bắt đầu từ ngày 21-8, tại khu vực biển Baltic.

Nguồn tin trong tổ hợp quân sự-công nghiệp Nga tiết lộ: “Ngày 21-8, con tàu đã ra biển Baltic để bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy”. Sau khi tiến hành xong đợt thử nghiệm tại nhà máy đợt này, nó sẽ quay về cầu cảng để hiệu chỉnh lại những vấn đề phát sinh trong đợt thử nghiệm.

Được biết, ngày ra khơi thử nghiệm của HQ-185 trùng với thời điểm HQ-184 Hải Phòng về cầu cảng nghỉ ngơi 10 ngày, để ngày 30 tiếp tục ra khơi thực hiện đợt thử nghiệm thứ 2 trong chương trình thực hành trên biển của thủy thủ đoàn Việt Nam. Ngày 20-8 vừa qua, tàu ngầm Hải Phòng đã hoàn thành đợt thử nghiệm thứ nhất và về đến cầu cảng.

Tuy nhiên, người đối thoại của hãng tin không nói rõ thời gian thử nghiệm chiếc tàu ngầm thứ tư sẽ kéo dài trong bao lâu và đến khi nào nó bắt đầu chuyển sang giai đoạn huấn luyện thủy thủ đoàn cho nước đặt mua. Được biết, vào cuối tháng 5 vừa qua, HQ-185 đã hoàn tất thử nghiệm neo tại cầu cảng.

Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội của Việt Nam

Tàu ngầm HQ-185 Đà Nẵng được hạ thủy tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg vào ngày 28-3 vừa qua, trùng ngày hạ thủy 3 tàu ngầm Kilo trước đó (Kilo Hà Nội được hạ thủy ngày 28-8-2012, Kilo Hồ Chí Minh hạ thủy ngày 28-12-2012, còn Kilo Hải Phòng hạ thủy ngày 28-8-2013).

Đồng thời, nguồn tin cũng tiết lộ, hiện chiếc thứ ba của loạt tàu này (tức HQ-184 Hải Phòng) vẫn đang tiếp tục khóa trình đào tạo thủy thủ đoàn của Việt Nam. Đây là giai đoạn đào tạo trên biển thứ hai, sau đó con tàu sẽ bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sẽ được đưa về bàn giao tại Việt Nam vào tháng 11 tới.

Kế hoạch tiếp theo là đến đầu năm 2015, Việt Nam sẽ nhận chiếc thứ 4, cuối năm 2015 Việt Nam sẽ nhận tiếp chiếc thứ 5 và sang năm 2016 sẽ nhận nốt. Đến năm 2016, Việt Nam sẽ được trang bị 6 tàu ngầm Kilo cải tiến rất mạnh, hình thành bộ khung lực lượng tác chiến ngầm đầu tiên của hải quân Việt Nam.

Theo đúng kế hoạch, hiện thân của chiếc tàu thứ năm là HQ-186 Khánh Hòa và thứ sáu là HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu đang được hoàn tất. Tàu ngầm Kilo cuối cùng HQ-187 vừa được khởi đóng vào ngày 28 tháng 5 năm nay và sẽ được hạ thủy vào khoảng tháng 9 năm sau.