Sức mạnh hạt nhân Trung Quốc đe doạ vị thế của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương

ANTĐ -Lực lượng hạt nhân của Trung Quốc được cho là sẽ trở nên nguy hiểm hơn nhiều đối với hệ thống phòng thủ của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương trong vòng 3 đến 5 năm tới, theo nhận định của Uỷ ban Điều tra Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung (UCESRC) được đăng bởi tạp chí quốc phòng Jane's Defence Review.

“Các chuyên gia phi chính phủ và nước ngoài ước lượng khả năng và lực lượng hạt nhân của Trung Quốc lớn hơn nhiều so với những gì chính phủ Mỹ nhận định”, UCESRC cho biết.
Lực lượng hạt nhân của Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn sau khi các hệ thống phóng tên lửa hạt nhân lưu động, tên lửa đạn đạo liên lục địa và 5 tàu ngầm hạt nhân-diesel Type 094 đi vào phục vụ trong quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Sức mạnh hạt nhân Trung Quốc đe doạ vị thế của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương ảnh 1Trung Quốc sẽ biên chế một loạt tên lửa hạt nhân và đạn đạo trong vòng 3 đến 5 năm tới

Tên lửa liên lục địa JL-2, các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, với tầm bắn khoảng 7.400 km, sẽ cho phép Trung Quốc tấn công hạt nhân vùng Alaska của Mỹ, khi được phóng từ vùng biển của nước này. Các tên lửa này cũng có thể sử dụng để tấn công Hawaii khi phóng từ biển Nhật Bản. Tên lửa có thể vươn tới những vùng phía tây nước Mỹ khi phóng từ miền tây Hawaii và cả 50 bang của Mỹ sẽ nằm trong tầm ngắm nếu phóng từ miền đông Hawaii.

Trong vòng 3 đến 5 tới, sức mạnh hạt nhân của Trung Quốc sẽ làm suy yếu đi tầm ảnh hưởng của Mỹ ở phía Tây Thái Bình Dương, đặc biệt là khu vực Nhật Bản. Hệ thống phóng tên lửa lưu động DF-41 có thể sẽ gia nhập ngay quân đội Trung vào đầu năm 2015. Với tầm bắn 12.000 km và khả năng mang theo cùng lúc 10 đầu đạn, nó có thể vượt qua toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng được cho là đã chuẩn bị khả năng tấn công các vệ tinh của Mỹ trong tương lai gần.