Quân đội Mỹ sẽ tung 1.600 gián điệp ra nước ngoài

ANTĐ - Cục tình báo quân đội Mỹ (DIA) dự định xây dựng một mạng lưới gián điệp còn lớn hơn của CIA với ít nhất 1600 nhân viên ở nước ngoài.

Theo một quan chức cao cấp trong Bộ Quốc phòng Mỹ, nằm trong kế hoạch này, quân đội Mỹ sẽ điều ra nước ngoài hàng trăm gián điệp trong thời gian tới, và đến khi hoàn thành việc mở rộng, mạng lưới này sẽ có tới 1.600 người.

Quan chức trên cho biết, thế hệ nhân viên tình báo mới này sẽ do CIA huấn luyện, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng đặc biệt khác của Mỹ, song vẫn chịu sự chỉ huy từ Bộ Quốc phòng.

Mục tiêu thu tin tình báo của DIA cũng sẽ thay đổi so với những năm trước, không còn là cuộc chiến ở Iraq hay Afghanistan, mà sẽ là châu Phi, những tổ chức quân sự Hồi giáo, Triều Tiên, tình hình hạt nhân của Iran và kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc được DIA hết sức quan tâm

Trong những năm qua, lượng gián điệp của DIA chưa bao giờ vượt quá 3 con số, bao gồm cả tùy viên quân đội trong các đại sứ quán hoặc những nhân viên tình báo công khai không che giấu thân phận.