Nga sẽ trang bị chiến đầu cơ tàng hình “T-50” cho tàu sân bay tương lai

ANTĐ - Hải quân Nga đang lên kế hoạch đóng tàu sân bay mới, trang bị dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi “T-50”, được cho là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Trang mạng Khoa học kỹ thuật quốc phòng Trung Quốc ngày 29-10 dẫn nguồn tin từ báo chí Nga cho hay, Phó tổng Tư lệnh hải quân Nga, thiếu tướng Victor Bursus hôm 27-10 tiết lộ, Nga đang lên kế hoạch đóng tàu sân bay mới có khả năng mang theo dòng chiến đấu cơ tàng hình hiện đại thế hệ thứ năm Sukhoi “T-50”.

 

Mô hình tàu sân bay thế hệ mới của Nga

Ông Victor Bursus cho biết thêm, “tàu sân bay mới này có lượng giãn nước siêu lớn và sẽ được trang bị cho hải quân Nga sớm nhất là vào năm 2030”. 

Được biết, Sukhoi T-50 (hay PAK-FA) là loại máy bay chiến đấu đa năng được trang bị công nghệ tàng hình, siêu cơ động, siêu hành trình, và các hệ thống điện tử hàng không hiện đại bao gồm cả radar quét mảng pha điện tử chủ động.

 

Chiến đấu cơ tàng hình Sukhoi T-50 của Nga

Theo giới chức quân sự Nga đánh giá, loại chiến đấu cơ tàng hình này có tầm hoạt động lên tới 5.500 km, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cất cánh trên đường băng ngắn chỉ từ 300 đến 400 mét, có thể duy trì tốc độ bay siêu âm thông qua sự tiếp liệu liên tục và tấn công đồng thời các mục tiêu trên không cũng như dưới đất.

Dự kiến, dòng máy bay chiến đấu tàng hình T-50 này sẽ được biên chế cho lực lượng không quân Nga vào năm 2016.

Hiện nay trên thế giới mới chỉ có Mỹ là quốc gia duy nhất đã trang bị dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm là F22 và F35.