Lực lượng không quân mạnh nhất thế giới: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc "về" thứ 4

ANTĐ -  Theo trang Kyle Mizokami, một chuyên gia quân sự của tạp chí National Interest đã xếp hạng Mỹ có lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, trong khi Không quân Trung Quốc xếp hạng thứ 4 trong danh sách.

Trang MizoKami cho biết Không quân Mỹ (USAF) vẫn là lực lượng không quân mạnh nhất thế giới. Sở hữu khoảng 5.600 máy bay, USAF là lực lượng đầu tiên trên thế giới đưa các máy bay tàng hình F-22 và F-35 vào phục vụ. Mizokami cho rằng USAF đang có kế hoạch mua khoảng 1.763 chiếc F-35 và 100 máy bay ném bom tấn công tầm xa. Vai trò và sức mạnh của máy bay tàng hình không người lái cũng sẽ được tăng cường đáng kể.
Lực lượng không quân mạnh nhất thế giới: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc "về" thứ 4 ảnh 1Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ

USAF có nhân lực khoảng 312.000 người, ít hơn một chút so với Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF), tuy nhiên lại có nhiều máy bay hơn. Mizokami đã gộp Hải quân và Thuỷ quân Lục chiến Mỹ cùng nhau xếp hạng thứ 2 về sức mạnh không quân trên thế giới. Cả 2 lực lượng trên đều dưới sự kiểm soát của Văn phòng Hải quân Mỹ và có tổng cộng 292 máy bay tấn công, 172 máy bay tuần tra, 247 máy bay vận tải và 1.231 máy bay trực thăng.

Không quân Nga đứng vị trí thứ 3 trên thế giới theo bảng xếp hạng này. Nga có khoảng 1.500 máy bay chiến đấu và 400 trực thăng quân sự. Tuy nhiên, hầu hết trong số này là các chiến đấu cơ đã lỗi thời như MiG-29 và Su-27 được chế tạo từ cuối thời kì Chiến tranh lạnh. Cùng lúc đó, Không quân Nga cũng đang sở hữu các máy bay ném bom chiến lược như Tu-95 "Bear", Tu-22 "Backfire" và Tu-160 "Blackjack" dù không kiểm soát lực lượng tên lửa chiến lược.
Lực lượng không quân mạnh nhất thế giới: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc "về" thứ 4 ảnh 2Chiến đấu cơ Su-27 của Nga

Giống với Mỹ, Nga cũng đang phát triển chiến đấu cơ tàng hình. Các nhà thầu quân sự của Nga đang chế tạo chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 PAK-FA/T-50 cho lực lượng không quân nước này. Có nhiều tin đồn cho rằng một máy bay ném bom chiến lược mới cũng đang được hoàn thiện. Với sự ủng hộ từ Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nga sẽ nâng cấp các máy bay Su-27 với công nghệ hiện đại để thiết kế chiến đấu cơ Su-35 thế hệ 4+. Các máy bay này hiện đã được đưa vào phục vụ với số lượng có hạn.

Cuối cùng, Mizokami gộp Không quân và Hải quân Trung Quốc xếp thứ 4 trong danh sách lực lượng không quân mạnh nhất thế giới. Cả 2 lực lượng trên sở hữu tổng cộng 1.321 chiến đấu cơ và máy bay tấn công, 134 máy bay ném bom hang nặng và 20 máy bay cảnh báo sớm. Thêm vào đó, Trung Quốc cũng đang sở hữu 700 trực thăng quân sự và hiện cũng đang phát triển 2 dòng máy bay tiêm kích tàng hình là J-20 và J-31.
Lực lượng không quân mạnh nhất thế giới: Mỹ đứng đầu, Trung Quốc "về" thứ 4 ảnh 3Máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc

Trong tương lai, chiến đấu cơ J-31 sẽ được triển khai trên các tàu sân bay của Trung Quốc như F-35C của Mỹ. Mizokami cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang thúc đẩy phát triển nhiều máy bay tấn công không người lái như Dark Sword. Để tăng cường sức mạnh ở nước ngoài, Trung Quốc cũng sẽ phát triển cách máy bay ném bom chiến lược để thay thế máy bay H-6 đã lỗi thời và chế tạo các máy bay vận tải Y-20.

Nhật Bản, đối thủ tiềm năng của Trung Quốc tại vùng biển Hoa Đông, xếp thứ 5 trong danh sách các lực lượng không quân mạnh nhất thế giới. Không quân Nhật có khoảng 300 máy bay chiến đấu đa nhiệm hiện đại. Các phi công của Nhật cũng được huấn luyện bài bản nhằm bảo vệ đảo quốc khỏi các kẻ thù từ bên ngoài. Họ cũng tập luyện các bài tấn công không đối đất và không đối thuỷ. Tuy nhiên, Không quân Nhật được cho là chuyên về phòng thủ hơn tấn công.