Anh khởi đóng tàu tuần tra “ven bờ”, phạm vi hành trình... 9000km

ANTĐ - Chiếc tàu tuần tra ven bờ lớp River đầu tiên mang tên HMS Forth trong dự án trị giá 348 triệu Bảng Anh đã bắt đầu được khởi công chế tạo.

Theo Chinanews, trang tin tức Khoa học kỹ thuật quân sự quốc phòng Trung Quốc đưa tin, Tập đoàn vũ khí BAE Systems đã bắt đầu khởi công chế tạo chiếc tàu tuần tra ven bờ (OPV) đầu tiên trong số 3 chiếc chế tạo cho hải quân Hoàng gia Anh ở xưởng đóng tàu Govan.

Dự án đóng 3 chiếc tàu tra ven bờ lớp River có tổng giá trị 348 triệu bảng Anh, tàu tuần tra mới có chiều dài 90m, được trang bị hệ điều hành có tính năng “chia sẻ cơ sở dữ liệu” mới nhất của hãng BAE. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết: “Công nhân nhà máy đóng tàu và gia đình của họ, thậm chí là cả nền kinh tế địa phương đều sẽ được lợi từ dự án trị giá hàng trăm triệu bảng Anh này.”

“Khoản đầu tư này của chính phủ Anh cực kỳ quan trọng đối với ngành đóng tàu hải quân quốc gia cũng như rất nhiều các nhà chế tạo và sản xuất chuyên nghiệp phục vụ cho khả năng tác chiến của Hải quân Hoàng gia - Bộ trưởng Fallon nói. 

Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2017, chiếc tàu đầu tiên sẽ được đặt tên là HMS Forth, tàu thứ hai và thứ ba lần lượt là  HMS Medway và HMS Trent.

Mô hình đồ họa tàu tuần tra ven bờ lớp River

Tốc độ tối đa của lớp tàu là 24 hải lý/giờ, hành trình 5000 hải lý (9100km), phù hợp với đặc điểm hoạt động của tuần tra hàng hải không những ven bờ mà còn cả xa bờ . Với phạm vi hành trình này, nó còn có khả năng hoạt động xa hơn hầu hết các tàu hộ vệ tầm trung hiện nay.

Ông Ian Stevenson, trưởng dự án tàu tuần tra ven bờ cho biết: “Chúng tôi đã giữ nguyên rất nhiều đặc tính kỹ thuật có chất lượng ưu việt để đảm bảo thành công và độ tin cậy cho các tàu tuần tra”.

Được biết, River đã được nâng cấp boong điều khiển, có thể phục vụ máy bay trực thăng Merlin cất hạ cánh, còn tăng thêm kho chứa và chỗ ngủ nghỉ.

“Ngoài ra, phương án thiết kế mới cũng giúp chúng có lượng giãn nước lớn hơn, hoạt động hiệu quả cao hơn và có uy lực hơn. Thiết kế mới này đã thông qua thử nghiệm, các tàu tuần tra tương tự cũng đã phục vụ cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Brazil"- ông này cho biết thêm- “Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã điều chỉnh thiết kế đã được kiểm chứng cho hải quân hoàng gia, để đảm bảo rằng nó có thể đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt của hải quân, điều này cũng chứng minh cho tính linh hoạt trong thiết kế loại tàu này của chúng tôi”.