Chelsea bị ghét nhất trên mạng xã hội

ANTĐ - Thành công của Chelsea ở Premier League không đồng nghĩa với việc họ là CLB được cư dân mạng yêu thích nhất. 

Phong cách của Mourinho và một số scandal của các cầu thủ

Những scandal và những hành vi phi thể thao bên ngoài sân cỏ của các cầu thủ Chelsea luôn là tâm điểm khai thác của nhiều tờ báo. Mối quan hệ của John Terry với bạn gái cũ của đồng đội là câu chuyện điển hình bị các CĐV lôi ra bêu riếu, chỉ trích.  

Chelsea bị ghét nhất trên mạng xã hội ảnh 1

Chelsea thi đấu rất thành công trên sân cỏ nhưng lại thất bại trên mạng xã hội

Bên cạnh đó, chiến thuật mà HLV Jose Mourinho áp dụng cho các học trò cũng là lý do khiến người ta ghét Chelsea nhiều hơn. Thay cho lối chơi cống hiến, The Blues luôn tuân thủ kỷ luật một cách khắc nghiệt. Cầu thủ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge cũng để lại một số hình ảnh xấu như đá cậu bé nhặt bóng, gây áp lực lên trọng tài và “hùng hổ” với đối thủ. 

Tiềm lực tài chính và tham vọng thành công

Ngân sách của Chelsea khiến cho nhiều đối thủ của họ phải ghen tỵ. Ngoài ra, tham vọng thành công và chính sách về giá vé cũng khiến The Blues bị nhiều người ghét hơn. Giá vé ngày rẻ nhất của Chelsea là 57,50 bảng, là một trong những đội bóng bán vé đắt nhất tại 

Premier League. Tiềm lực tài chính hùng mạnh giúp CLB của London thu hút các tài năng bằng mức thù lao hậu hĩnh. Đơn cử một cầu thủ trẻ như Eden Hazard cũng được nhận 200.000 bảng/tuần.