Loạn nhịp “trái tim châu Âu”

ANTĐ - Giao thông tại nước Bỉ nằm ở trung tâm châu Âu và là nơi Ủy ban châu Âu (EC), Nghị viện châu Âu (EP) đặt trụ sở trong những ngày này đang bị rối loạn nghiêm trọng bởi làn sóng bãi công phản đối chính sách kinh tế khắc khổ “thắt lưng buộc bụng”.

Loạn nhịp “trái tim châu Âu” ảnh 1Công nhân biểu tình chặn đường cửa ngõ vào thành phố Antwerp của Bỉ

Đáng chú ý, sau khi diễn ra ở một tỉnh và thành phố, ngày 8-12, làn sóng biểu tình đã lan tới tới Thủ đô Brussels và vùng Brabant, gây ngưng trệ nhiều tuyến giao thông đường sắt và đường không. Hệ thống đường sắt liên tỉnh và quốc tế đã phải ngừng hoạt động từ 22h ngày 7-12 (theo giờ Bỉ) đến hết ngày 8-12. Hệ thống tàu cao tốc Thalys nối Thủ đô Brussels với Thủ đô Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan) và thành phố Cologne (Đức) cũng đã ngừng hoạt động trong ngày 8-12 và sẽ chỉ hoạt động một phần trong ngày 9-12. Trong khi đó, hệ thống tàu cao tốc Eurostar tuyến Brussels-London (Anh) chỉ chạy từ ga Lille (Pháp) tới London trong hai ngày 8-12 và 15-12 (ngày mà công đoàn đường sắt tuyên bố tiến hành biểu tình trên toàn quốc). 

Biểu tình cũng làm tê liệt hoạt động hàng không tại Bỉ. Sân bay Zaventem ở Thủ đô Brussels đã phải hủy 175 chuyến bay trong ngày 8-12, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của khoảng 55.000-60.000 hành khách. Đình đốn và rối loạn giao thông của nước Bỉ, được ví như “trái tim” nằm giữa châu Âu, sẽ còn tiếp tục diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-12 tới khi mà công đoàn lái tàu và cảnh sát liên bang đã tuyên bố sẽ tổ chức các cuộc đình công. 

Làn sóng biểu tình hiện nay tại Bỉ bùng phát từ đầu tháng 10 vừa qua ngay sau khi Chính phủ nước này thông qua chính sách kinh tế khắc khổ “thắt lưng buộc bụng” nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ công trầm trọng tại nước này. Theo đó, kể từ khi đi vào hoạt động từ ngày 11-10, Chính phủ của tân Thủ tướng Charles Michel đã phải đối mặt với một nền kinh tế trì trệ với mức tăng trưởng dự kiến hơn 1% trong năm 2014 và nợ công cao nhất Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) với khoảng 100% GDP. 

Để giải quyết nợ công cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chính phủ của Thủ tướng Charles Michel tuyên bố thực thi một loạt biện pháp kinh tế khắc khổ như không tăng lương song lại tăng tuổi nghỉ hưu lên 66 vào năm 2025 và 67 vào năm 2030, cắt giảm chi tiêu khoảng 8 tỷ euro để cân đối ngân sách quốc gia vào năm 2018 và giảm nợ công… 

Tuy nhiên, các biện pháp này không được tầng lớp lao động cũng như các tổ chức công đoàn tại Bỉ ủng hộ. Các tổ chức công đoàn ở Bỉ từ ngày 15-10 đã tuyên bố tổ chức hàng loạt cuộc biểu tình trên toàn quốc để phản đối chính sách của tân Thủ tướng Charles Michel. 

Phong trào biểu tình phản đối chính sách kinh tế khắc khổ thậm chí còn biến thành cuộc đụng độ giữa 120.000 người biểu tình với cảnh sát ở Thủ đô Brussels ngày 6-11 vừa qua khiến 30 người biểu tình và hơn 100 cảnh sát bị thương. Vì thế, lo ngại về cả an ninh và giao thông tê liệt càng gia tăng khi “đỉnh điểm” là cuộc bãi công trên cả nước Bỉ sẽ diễn ra ngày 15-12 tới.