Động lực thay đổi thế giới

ANTĐ - Cho dù đang gặp nhiều khó khăn và thách thức song tuổi trẻ toàn cầu với thế mạnh của mình đang là một động lực quan trọng để thay đổi thế giới theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

Động lực thay đổi thế giới ảnh 1Thanh niên nâng cao vai trò trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu khi tham dự vào một cuộc họp của Đại hội đồng LHQ

Phát biểu ngày 2-2 tại Diễn đàn Thanh niên quốc tế (UNYF) bàn về việc làm và cuộc sống do Hội đồng Kinh tế và Xã hội của LHQ (ECOSOC) tổ chức tại trụ sở của LHQ, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi thúc đẩy vai trò của thanh niên toàn cầu. Lên tiếng trước đại diện 193 quốc gia tham gia diễn đàn, người đứng đầu LHQ khẳng định, thanh niên là sức mạnh và chủ nhân tương lai của nhân loại, là tầng lớp có ảnh hưởng lớn đối với đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn cầu.

Tuy có vai trò quan trọng, song theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, thanh niên lại đang là tầng lớp chịu nhiều ảnh hưởng hơn cả từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay, cuộc khủng hoảng đã đẩy thêm 73 triệu thanh niên thất nghiệp. Bên cạnh đó, hàng trăm triệu thanh niên khác trở thành nạn nhân của những cuộc chiến tranh xâm lược và các cuộc xung đột tôn giáo, sắc tộc hay đang bị bóc lột dưới các hình thức khác nhau…

Nghịch lý về vai trò và thách thức hiện nay với thanh niên thế giới càng được làm rõ hơn tại chiến dịch hoạt động xã hội của thanh niên tổ chức bên lề UNYF. LHQ cho biết chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, thanh niên lại đông đảo như hiện nay với 1,8 tỷ người song lại phải đang đối mặt rất nhiều khăn của cuộc sống, trong đó nạn thất nghiệp ảnh hưởng tới 60% thanh niên tại các nước đang phát triển. Hiện đang có khoảng 500 triệu thanh thiếu niên trên thế giới đang sống với mức dưới 2 USD mỗi ngày, tức là dưới mức nghèo khổ của thế giới.

Trong khi đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon nêu rõ, năm 2015 này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thế giới khi kết thúc việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) và ký Thỏa thuận cuối cùng về hợp tác chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Nói cách khác, năm nay có thể đặt nền móng và mở ra những cơ hội để thay đổi mạnh mẽ cuộc sống của nhân loại mà trong đó, thế hệ trẻ có thể đặt dấu chấm hết cho nạn đói cũng như ngăn chặn được những hậu quả tai hại của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đặt kỳ vọng vào những chủ nhân tương lai của thế giới, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi tuổi trẻ phải đi tiên phong trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu và xây dựng tương lai tươi sáng cho tất cả mọi người bằng tất cả sức mạnh, lòng nhiệt tình và những tiềm năng to lớn của thanh niên toàn cầu. Bởi theo ông, tuổi trẻ đang có những cơ hội để nâng cao kiến thức, tiếp cận những công nghệ hiện đại và tham gia vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng của nhân loại nhằm thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện.

Người đứng đầu tổ chức lớn nhất hành tinh kêu gọi tuổi trẻ toàn cầu cần phấn đấu để xứng đáng là những công dân tích cực của xã hội, tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy cuộc đấu tranh chống lại mọi biểu hiện bất công bằng, bất bình đẳng, xây dựng nền hòa bình công bằng và bền vững trên Trái đất, thiết lập mối quan hệ thân thiện, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trên toàn thế giới. Ông nhấn mạnh, tuổi trẻ đồng nghĩa với sức mạnh, nghị lực và ý tưởng, những công cụ cần thiết nhất để thay đổi thế giới theo hướng ngày càng tốt đẹp hơn.