Thưởng “nóng” nữ nhân viên đường sắt cứu em bé

ANTĐ - Phát hiện cháu nhỏ đứng một mình giữa lòng đường sắt khi đoàn tàu chỉ còn cách khoảng 80m và đang tiếp tục lao tới, chị Xuân đã kịp thời lao tới bế bé nhảy ra ngoài thoát chết.

Chị Xuân cùng cùng cháu bé chụp ảnh kỷ niệm sau khi thoát chết

Ngày 7/8, ông Trần Văn Hải, Cung trưởng cung đường sắt Chí Thạnh, huyện Tuy An cho biết, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa quyết định tặng Bằng khen kèm theo thưởng 2.000.000 đồng cho nữ nhân viên gác chắn Trần Thị Xuân (quê quán Nghệ An) đã dũng cảm cứu một em bé thoát chết trong gang tấc. Đội quản lý đường sắt Tuy Hòa (thuộc Công ty TNHH một thành viên Quản lý đường sắt Phú Khánh) cũng đã khen thưởng và biểu dương nhân viên này.

Trước đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ tại gác chắn Chí Thạnh, chị Xuân bất ngờ phát hiện cháu Nguyễn Văn Báu (20 tháng tuổi, con ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã An Dân, Tuy An) đang đứng một mình giữa lòng đường sắt khi đoàn tàu chỉ còn cách khoảng 80m và đang tiếp tục lao tới, đã kịp thời dũng cảm xả thân xốc bé.