Cặp đôi thú tính: Cưỡng hiếp cả con lẫn cháu

ANTĐ - Một cặp vợ chồng người Mỹ đang bị xét xử vì tội xâm hại tình dục cả con gái đẻ và cháu.

Một cặp vợ chồng người Mỹ đã bị kết tội cưỡng bức con gái 13 tháng tuổi của mình trong lúc đang đi thăm con dưới sự giám sát tại một trung tâm bảo trợ trẻ em. Chúng còn ghi lại hình ảnh cưỡng bức con bằng điện thoại di động.

Cody Beemer (trái) và Felicia (phải) tại tòa án

Felicia (vợ) và Cody Beemer (chồng) ở hạt Trumbull, bang Ohio, Mỹ lúc đầu còn biện hộ với quan tòa là mình vô tội. Song ngày hôm qua, người chồng Cody, 23 tuổi, đã nhận tội với quan tòa là đã cưỡng hiếp, có ham muốn tình dục tục tĩu và 4 lần thực hiện hành vi đồi bại với chính con gái đẻ để thỏa mãn thú tính của hắn.

Ngoài ra, các điều tra viên còn phát hiện thêm chiếc điện thoại có chứa 532 bức ảnh chụp lại hành động thú tính mà chúng đã lạm dụng tình dục đứa cháu mới 18 tháng tuổi của mình khi cùng ngồi chơi với đứa trẻ. 

Cody Beemer bị tuyên án 25 tù giam vì tội cưỡng bức cộng thêm nhiều tội danh khác nữa.

Vụ việc trên được phát hiện khi một người họ hàng lớn tuổi tìm thấy trong sim điện thoại cảnh thú tính của hắn và đã báo cho cảnh sát.

Felicia Beemer và đứa con gái nhỏ tội nghiệp 13 tháng tuổi

Con gái 13 tháng tuổi của cặp đôi này đã được tách khỏi cặp bố mẹ thú tính ngay từ khi mới sinh song hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra xem vì sao chúng có thể làm hại đứa trẻ trong buổi thăm con ở trung tâm bảo trợ trẻ em dưới sự giám sát.

Trung tâm bảo trợ trẻ em Board cho biết họ đã không ngờ rằng cặp vợ chồng Beemer lại có thể cưỡng bức chính con của mình trong cuộc thăm nom kéo dài 2 giờ.

Câu hỏi các quan tòa đặt ra ở đây là tại sao Cody Breemer lại có thể được phép vào thăm con khi mà hắn đã có tiền án hiếp dâm. Trước đó, khi còn trong độ tuổi vị thành niên, hắn đã xâm hại tình dục một bé gái 3 tuổi.

Người vợ, Felicia Beemer, năm nay 21 tuổi đã khóc rất nhiều tại tòa án tại hạt Warren. Trước đó, cô ta đã có 3 đứa con khác song đều bị tước quyền nuôi dưỡng. Hiện tội trang của Felicia vẫn đang được xét xử.