VPF “tiếp máu” cho 28 CLB dù lời ít hơn dự kiến

ANTĐ - Kể từ mùa giải 2013, Công ty VPF sẽ hỗ trợ các CLB bằng việc tăng mức thưởng cho các đội, kể cả đội xuống hạng với điều kiện phải chấp hành nghiêm các tiêu chí VPF yêu cầu.

Chuẩn bị cho buổi tổng kết mùa giải 2012, công ty VPF đã thống kê mức thu chi mùa giải đầu tiên trong cương vị tổ chức. Theo đó, VPF thu lời khoảng 30 tỷ đồng, thay vì con số 60 tỷ đồng như thông tin trước đó.

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Sau khi trừ các khoản chi cho công tác tổ chức giải, trong tài khoản của VPF ước tính còn được 30 tỷ đồng. Tất cả số tiền này sẽ chuyển hết vào Quỹ dự phòng, phòng các trường hợp không tìm được nhà tài trợ, hỗ trợ các ĐTQG và tình huống phát sinh”.

Một điểm đặc biệt là tại mùa giải 2013, VPF sẽ hỗ trợ tài chính cho các CLB, nhằm giảm bớt áp lực trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Với V-League, từ đội vô địch đến đội xuống hạng đều nhận được tiền hỗ trợ từ 1 tỷ đến 5 tỷ đồng, tùy theo thành tích đạt được. Ở hạng Nhất, con số này giảm một nửa. Nhưng bên cạnh đó, các đội cần tuân thủ hàng loạt tiêu chí được đặt ra. Nếu không đạt tiêu chí nào sẽ trừ tiền theo chế tài cụ thể. Các tiêu chí bao gồm điều kiện sân bãi, công tác bảo vệ an ninh, an toàn trận đấu, thẻ phạt…

“Dựa vào mức thưởng theo thành tích và mức độ chấp hành các tiêu chí VPF đặt ra, một CLB xếp vị trí thấp được thưởng nhiều hơn CLB xếp trên là chuyện bình thường. Thay đổi này một phần hỗ trợ các CLB về tài chính nhưng mặt khác cũng nhằm nâng cao ý thức chuyên nghiệp, chấp hành các quy định giải cho các cầu thủ, đội bóng”, ông Thắng cho biết.

        VPF “tiếp máu” cho 28 CLB dù lời ít hơn dự kiến ảnh 1                

VPF dự tính hỗ trợ 30 tỷ cho 28 CLB V-League, hạng Nhất trong mùa giải 2013

Một quy định khác được VPF cho biết, đó là vẫn duy trì việc đóng lệ phí đối với các CLB tham dự giải, thay vì miễn hoàn toàn như đề xướng trước đó của cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên. Mức khởi điểm sẽ là 500 triệu đồng với CLB dự V-League, 250 triệu đồng với đội dự giải hạng nhất.

Lý giải quyết định có phần bất ngờ này, Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cho biết: “Việc các CLB có nghĩa vụ tài chính với giải đấu là điều cần thiết. Ở các nền bóng đá phát triển, việc này là rất bình thường. Các CLB sẽ không chịu thiệt, đổi lại còn có thể được hưởng lợi rất lớn từ những khoản thưởng của VPF”.

Dự tính số tiền khoảng 10 tỷ đồng lệ phí cũng sẽ được VPF nhập vào Quỹ dự phòng. V-League 2013 là mùa giải cuối cùng Eximban tài trợ, trong khi hợp đồng tài trợ của Tôn Hoa Sen (giải hạng nhất) và Nhựa Hoa Sen (cúp quốc gia) đã hết và VPF đang phải tích cực tìm nhà tài trợ mới.