Thạch Kim Tuấn nói gì về thất bại tại SEA Games 26?

ANTĐ - ĐKVĐ giải trẻ thế giới và là niềm hy vọng số 1 của cử tạ Việt Nam tại SEA Games 26 Thạch Kim Tuấn (hạng 56kg) đã gây thất vọng lớn khi chỉ giành HCĐ

Trưa nay 18-11, mọi ánh mắt đổ dồn về thảm đấu môn cử tạ tại Palembang (Indonesia), nơi mà nhà ĐKVĐ giải trẻ thế giới Thạch Kim Tuấn và đồng đội Trần Lê Quốc Toàn bước vào tranh tài tại nội dung sở trường 56kg.

Bất ngờ đã xảy ra khi, Kim Tuấn dừng ở mức cử đẩy 148 kg. Cộng với thành tích không thật tốt ở động tác cử giật, lực sỹ TP.HCM sớm bị các đối thủ vượt qua. Giành HCV tại nội dung này là lực sỹ của Việt Nam, Trần Lê Quốc Toàn với tổng cử 280kg (cử đẩy 125kg, cử giật 155kg).

Niềm hy vọng mang tên Thạch Kim Tuấn không thể giành HCV tại nội dung 56kg sở trường.

Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết: “Kết quả này là do chiến thuật của BHL. Chúng tôi để Kim Tuấn và Quốc Toàn lựa chọn các mức tạ khác nhau để kìm đối thủ chính và hiện là ĐKVĐ, Jadi (Indonesia). Bởi nếu Quốc Toàn và Kim Tuấn bám đuổi nhau mà không kìm đối thủ thì có thể mất trắng cả hai”.

Trong khi, lý giải về thất bại này, Kim Tuấn cho hay: “Do phải dồn sức vào quá nhiều giải đấu trước đó nên tôi đã không có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 26. Cộng thêm áp lực tâm lý đè nặng nữa”.

Thực tế thì 2 cách lý giải trên của người trong cuộc có vẻ như mâu thuẫn. Bởi trước đó, chính HLV Huỳnh Hữu Chí, người từng trực tiếp huấn luyện Kim Tuấn đã quả quyết, gần 2 tuần nghỉ giữa 2 giải (VĐTG 5-11 và SEA Games 18-11) là thừa đủ để Tuấn lấy lại thể lực và phong độ tốt nhất. Trong khi trước giờ lên đường, bộ môn cử tạ cũng tin tưởng Kim Tuấn sẽ giành HCV chứ không phải đồng đội Quốc Toàn.

Có thể nói sau HCV giải trẻ hồi tháng 7, Kim Tuấn đã thi đấu không thành công tại 2 giải đấu quan trọng nhất trong năm: Thất bại tại giải VĐTG 2011 và không giành vé Olympic, trong khi sân chơi SEA Games đầu tiên tham dự cũng chỉ có 1 HCĐ.

Trái lại, đồng đội Quốc Toàn đã ghi chiến công lớn cho cử tạ Việt Nam với tấm HCV SEA Games đầu tiên. Sau 2 lần thất bại của cựu HCB Olympic Hoàng Anh Tuấn tại 2 kỳ SEA Games 2007 và 2009, thì nay, cử tạ Việt Nam mới lần đầu tiên đăng quang sân chơi khu vực.

Đây được xem như sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cựu binh Trần Lê Quốc Toàn, và chiến công này có dấu ấn lớn từ việc giành vị trí thứ 4 giải VĐTG 2011 hay chuyến tập huấn Bulgari 1 tháng tiền SEA Games.

*Tính đến 19h00 ngày 18-11, đoàn TTVN giành thêm được 3 HCV do công của Quốc Toàn (cử tạ), Kiếm liều đồng đội nữ (đấu kiếm) và Hồ Ngân Giang (hạng dưới 60kg nữ, Judo).