Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra tuyên bố nêu rõ, yêu cầu của của Triều Tiên là “không thể hiểu nổi” và thiếu công bằng, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc không có kế hoạch hủy bỏ các cuộc tập trận, vì đó là hoạt động diễn tập bình thường của bất kỳ quân đội nước nào. Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng hướng tới đối thoại thay vì đưa ra những yêu sách bất hợp lý.
Trước đó, ngày 5-5, Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên tái khẳng định chính Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về việc khu công nghiệp Keasong bị đóng cửa. Và điều kiện để cơ sở này hoạt động trở lại là Seoul phải chấm dứt mọi hành động thù địch, đặc biệt là ngừng ngay các cuộc tập trận quân sự. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên quyết định đóng cửa hoàn toàn và vô thời hạn khu công nghiệp Kaesong, kể từ khi nó bắt đầu đi vào hoạt động năm 2004. Việc này đã gây thiệt hại cho hơn 120 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại đây, đồng thời ảnh hưởng tới nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của Triều Tiên, bởi khu công nghiệp này đem lại việc làm cho hơn 53.000 lao động Triều Tiên. Trong một diễn biến liên quan, ngày 6-5, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận hải quân chung tại Hoàng Hải. Tham gia cuộc tập trận kéo dài 5 ngày này có cả tàu ngầm hạt nhân Los Angeles của Mỹ, cùng với tàu khu trục lớp Aegis và máy bay do thám P-3C.