Có hành khách từ “điểm nóng” Tân Cương trên máy bay mất tích

ANTĐ - Theo thông báo của Malaysia Airlines, trên chiếc Boeing 777-200 mất tích của hãng này, có 153 người Trung Quốc, trong đó có hai người được cho là người Duy Ngô Nhĩ tới từ Tân Cương. 

Họa sĩ Memetjan Abra

Tuy nhiên, theo thông tin trên trang 21.cn, trong danh sách hành khách, chỉ có một người đến từ Tân Cương. Trên danh sách hành khách do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc công bố, tên của một họa sĩ người Duy Ngô Nhĩ đã bị bôi đen và thông tin trên blog của họa sĩ này cũng đột ngột bị xóa vào chiều 8-3.

Theo tờ “Quang Minh Nhật báo”, họa sĩ này tên là Memetjan Abra, SN 1979, làm giáo viên ở một trường tại Kashgar, Tân Cương. Ngày 5-3, ông Abula đã cùng 23 họa sĩ khác người Trung Quốc đến Kuala Lumpur để dự triển lãm. Sự việc tên của họa sĩ này bị bôi đen gây nhiều chú ý trong dư luận. 

Danh sách có tên họa sĩ người Duy Ngô Nhĩ bị bôi đen tên

Tân Cương hiện đang được coi là điểm nóng bất ổn của Trung Quốc. Tuần trước, tại ga tàu hỏa Côn Minh, Trung Quốc xảy ra vụ thảm sát bằng dao khiến 29 người chết.