Bangkok tê liệt, bà Yingluck nhóm họp Chính phủ ngay sát nơi biểu tình

ANTĐ - Từ sáng 13-1, hàng chục nghìn người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã xuống đường biểu tình, làm tê liệt giao thông ở khu vực nội đô Bangkok, bắt đầu cuộc biểu tình quy mô lớn kéo dài mang tên "đóng cửa Băngkok", nhằm buộc chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Lực lượng biểu tình chống chính phủ, thuộc Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân, do cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban lãnh đạo, đã tụ tập tại nhiều đường phố chính ở trung tâm của thành phố, không cho các phương tiện giao thông qua lại. Bao cát và lốp xe đã được xếp thành hàng và xe tải hạng nặng đỗ các giao lộ Chaeng Wattana và Lad Prao để ngăn chặn các phương tiện giao thông đi vào bên trong thành phố.

Hiện tại, người biểu tình chống chính phủ, chủ yếu đến từ các tỉnh đã tụ tập và lập các chốt chặn giao thông tại các khu vực Pathumwan, Saladaeng, Lad Prao, Tượng đài Chiến thắng, Lumpini, Rajprasong và Asoak.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, cuộc biểu tình "đóng cửa Bangkok" này đã ảnh hưởng đến hơn 2 triệu người ở thủ đô.

Các phương tiện truyền thông ước tính, 680.000 cư dân sống tại và gần những khu vực biểu tình đã bị ảnh hưởng, ngoài ra còn có 440.000 sinh viên và 1,2 triệu người làm việc tại khu vực này.

Ông Suthep, người đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trong vài tháng qua, cho biết cuộc biểu tình "đóng cửa Bangkok" có thể sẽ diễn ra vô thời hạn, nhằm gây áp lực buộc chính phủ của thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Trái với những lời đồn đại về việc bà Yingluck sẽ “tạm lánh” tại một địa điểm an toàn, Thủ tướng Thái đã tổ chức một cuộc họp với các quan chức chính phủ cao cấp phụ trách an ninh, tại trụ sở Văn phòng Thứ trưởng Quốc phòng ở khu vực Muang Thong Thani, cách ngã tư Chaeng Wattana nơi người biểu tình chiếm đóng vài km.

Bộ trưởng Giao thông vận tải tạm quyền Chatchart Sithipun cho rằng, giao thông tại thủ đô có thể không quá nghiêm trọng trong thứ hai, vì nhiều người đã lựa chọn cách tránh các tuyến đường do lực lượng biểu tình chiếm đóng hoặc nghỉ làm việc, nhưng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn khi họ trở lại làm việc vào thứ ba hoặc sau đó.

Nhiều trường học tại Bangkok đã đóng cửa, cho trẻ em ở nhà cho đến thứ ba hoặc thứ tư.

Cảnh sát và binh lính không vũ trang đã được triển khai tại nhiều cơ quan chính phủ, nơi những người biểu tình có thể có bao vây và chiếm đóng như trước họ đã làm đối với Bộ Tài chính ở khu vực Samsen và một tòa nhà chính phủ ở khu vực Chaeng Wattana.

Theo Trung tâm Quản lý Hòa bình và Trật tự, các cuộc đụng độ và va chạm giữa người biểu tình chống chính phủ và các lực lượng khác có thể xảy ra tại các khu vực Chaeng Wattana, Lad Prao và Tượng đài Chiến thắng.