Tổng thống Ukraine gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ

ANTĐ - Ngày 27-6, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chính thức gia hạn lệnh ngừng bắn với lực lượng tự vệ ở miền đông nam Ukraine thêm 72 giờ nữa.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp với các quan chức quốc phòng và cảnh sát cao cấp của nước này ngay sau khi ông trở về Kiev từ hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, nơi ông đã ký một hiệp ước liên kết chính trị và thương mại với EU.

Lệnh ngừng bắn tại các khu vực miền đông nam Ukraine do ông Poroshenko tuyên bố hôm 20-6 đã hết hiệu lực lúc 23h00 (19h00 GMT) ngày 27-6.

Theo thư ký báo chí của Tổng thống Poroshenko, ông Svyatoslav Tsegolko, vào cuối ngày 27-6, tổng thống Ukraine đã tham dự cuộc họp với người đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật và quân đội về tình hình tại các khu vực miền đông nam nước này. “Ngay sau khi trở về từ Brussels, tổng thống đã đến tham dự một cuộc họp với các tư lệnh cảnh sát và quân đội,” ông Tsegolko cho biết.

Tổng thống Ukraine gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ ảnh 1
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko


Trước đó trong ngày, ông Poroshenko cho biết trong cuộc họp báo tại Brussels rằng ngay sau khi trở về Kiev, ông sẽ đưa ra quyết định kéo dài lệnh ngừng bắn tại các khu vực miền đông Ukraine thêm 72 giờ nữa.

“Tôi phải trở về nước và tổ chức các cuộc hội đàm với chính phủ và quân đội. Lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực đến đêm nay và đến thời điểm đó một quyết định sẽ được đưa ra”, ông tuyên bố.

Trong khi đó, lãnh đạo nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk cho biết sẵn sàng đồng ý với đề xuất của Tổng thống Ukraine về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 72 giờ nữa.

“Ông Petro Poroshenko đã gia hạn lệnh ngừng bắn tới hết ngày 30-6. Chúng tôi cũng sẽ dừng bắn trong khoảng thời gian này”, Thủ tướng nước Cộng hòa nhân dân Donetsk Alexander Borodai nói với các nhà báo ở Donetsk tối 27-6.