Macau nối gót Hồng Kông đòi dân chủ

ANTĐ - Bắt đầu từ hôm qua 24-8, người dân Macau (Trung Quốc) tham gia một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức kéo dài 1 tuần về cuộc cải tổ bầu cử lãnh đạo tại đặc khu hành chính này vào năm 2019.

Trong cuộc trưng cầu dân ý, người dân Macau sẽ trả lời 2 câu hỏi liên quan như: Có nên áp dụng hình thức phổ thông đầu phiếu trong cuộc bầu cử đặc khu trưởng vào năm 2019 hay không, và cử tri có phản ứng gì đối với ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử sắp tới là ông Thôi Thế Anh, nhà lãnh đạo của đặc khu này từ năm 2009. Tuy nhiên, việc này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ chính quyền Bắc Kinh, vì cho rằng người dân đặc khu này “không có quyền” tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý đòi quyền dân chủ như vậy. Chính quyền Bắc Kinh đã huy động cảnh sát đóng cửa tất cả các địa điểm bỏ phiếu. Đã có ít nhất 4 nhà hoạt động bị cảnh sát bắt giữ nhưng không cho biết họ bị bắt vì tội gì.