Indonesia: Kinh hoàng mẹ dìm chết con trai, vì “của quý” quá nhỏ

ANTĐ - Mới đây một bà mẹ ở Indonesia đã dìm chết đứa con trai 9 tuổi của mình trong bồn tắm vì lo lắng rằng “của quý” quá nhỏ của cậu bé có thể ảnh hưởng đến tương lai của cậu sau này.

Bà mẹ 38 tuổi ở Jakarta, Indonesia nói với cảnh sát rằng con trai của bà ta có dương vật nhỏ trước khi cắt bao quy đầu, song kích thước “cậu nhỏ” có vẻ ngày càng giảm sau thủ thuật. 

 
AFP dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát Rikwanto cho biết.: “Người phụ nữ đó khai với cảnh sát rằng bà ta giết con vì cậu bé sẽ có một tương lai mờ mịt với “của quý” khiêm tốn như vậy. Bà ta dìm chết con trai trong bồn tắm ngập nước sau đó mặc quấn áo cho cậu con trai và đặt cậu bé lên giường. Xong việc, bà ta đến trụ sở cảnh sát gần đó để đầu thú”.

Rikwanto cho biết người phụ nữ này hoàn toàn ý thức được những việc mình làm song cảnh sát vẫn yêu cầu kiểm tra tâm lý để đánh giá tình trạng tâm thần của bà này.