Syria trả đũa bằng tên lửa Iskander, Israel sẽ chịu hậu quả thảm khốc

ANTĐ - Theo đài truyền hình Trung ương Syria ngày 6-5, một quan chức cao cấp của Chính phủ Syria đã tuyên bố: Quâ đội Syria không cần phải đợi lệnh từ Bộ tư lệnh tối cao mà có quyền tự động tấn công trả đũa Israel.

Thông tin cho biết, quân đội Syria đã chĩa tên lửa tấn công mặt đất nhằm vào một số mục tiêu bên trong lãnh thổ của Israel, nếu như Tel Avip có hành động tập kích vào lãnh thổ nước này một lần nữa thì họ sẽ tấn công phá hủy các mục tiêu này.

Được biết, trong số này có thể bao gồm cả tên lửa Iskander và Scud. Vị quan chức này nói: “Nếu Israel có thêm bất cứ động thái nào tổn hại đến chủ quyền Syria, tên lửa Syria sẽ phá hủy tất cả các mục tiêu đã định trên đất Israel”.
Syria trả đũa bằng tên lửa Iskander, Israel sẽ chịu hậu quả thảm khốc ảnh 1
Tên lửa Iskander là loại vũ khí tấn công mặt đất hiện đại nhất thế giới

Một loạt các biện pháp cứng rắn mà Chính phủ Syria đưa ra, nhằm trả đũa cuộc tập kích đường không của Israel vào 1 Trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự của Syria ở ngoại ô Damascus. Từ đầu năm đến giờ, Israel cũng đã ít nhất 2 lần không kích vào các mục tiêu trong lãnh thổ Syria.

Được biết, tháng 1 năm nay Nga đã chuyển giao một số hệ thống tên lửa tấn công đối đất Iskander cho Syria, đây là loại tên lửa tấn công lục quân có uy lực cực mạnh. Loại tên lửa này chính là khắc tinh của các hệ thống đánh chặn tên lửa Mỹ và NATO.

Iskander là loại tên lửa tàng hình với thiết kế trơn nhẵn và lớp sơn hấp thụ radar. Nó có vận tốc trên Mach 6 (trên mức siêu thanh), tầm bắn 500km, có khả năng phóng tất cả các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công mặt đất với quỹ đạo bay đổi hướng liên tục.

Tên lửa Iskander có vận tốc trên siêu thanh, khả năng tàng hình rất mạnh và phóng được nhiều loại tên lửa khác nhau nên rất khó đánh chặn

Bộ chiến đấu của “Iskander” thuộc dạng đầu đạn chùm trọng lượng 380 hoặc 480kg, đầu đạn mẹ chứa 54 đầu đạn con, bao gồm các loại: đầu đạn phá; đầu đạn xuyên lõi thép; đầu đạn xuyên boong ke, hầm ngầm; đầu đạn cháy; đầu đạn xung điện từ, có thể phá vỡ, quét bay, xuyên thấu, đốt cháy các mục tiêu và phá hủy các công trình điện, điện tử, các hệ thống máy tính…

Các quan chức quân sự Nga còn khẳng định, để phá hủy các mục tiêu mặt đất của địch như: trận địa phòng không, trận địa phòng thủ tên lửa, sân bay, sở chỉ huy cấp sư đoàn thì chỉ cần 1-2 quả “Iskander” là đủ, sức công phá của loại tên lửa này gấp 2-3 lần tên lửa thuộc “hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân” của Mỹ. 

Nếu Syria sử dụng Iskander tấn công các mục tiêu trọng yếu của Israel thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Ngoài ra, họ còn có hàng loạt loại tên lửa tấn công mặt đất khủng như Scud-C/D với tầm bắn 500 và 700km và tên lửa Fateh-110 do Iran viện trợ, hình thành một lưới lửa tấn công mặt đất rất mạnh.

Các loại tên lửa Scud cũng có uy lực tấn công rất mạnh

Nâng cao thêm một bước các hành động trả đũa Israel, Chính phủ Syria còn tuyên bố cho phép các nhóm vũ trang người Palestin lập căn cứ trên lãnh thổ Syria tấn công các mục tiêu Israel chiếm đóng trên cao nguyên Golan.

Hiện nay, các nhóm vũ trang chống Israel ở các nước Afghanistan, Lebanon, Syria… đều có quan hệ mật thiết với nhau, nếu Syria còn hậu thuẫn các nhóm vũ trang chống Israel ở các nước khác tấn công vào lãnh thổ Israel, sẽ gây ra những hậu quả khôn lường với Tel Avip, đây cũng là điều mà họ không hề mong muốn.