Đài Loan mở rộng trái phép cầu cảng tại đảo Ba Bình thuộc chủ quyền Việt Nam

ANTĐ - Nhà đương cục Đài Loan đang có kế hoạch mở rộng cầu cảng trên đảo Ba Bình - Quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 07-4, một quan chức thuộc lực lượng phòng vệ bờ biển Đài Loan cho biết, Nhà đương cục Đài Loan có kế hoạch sẽ mở rộng một cầu tàu tại đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, vì cho rằng các nước có tranh chấp chủ quyền tại khu vực này đã tăng cường sự hiện diện quân sự trên biển Đông.

Cục Phòng vệ bờ biển Đài Loan đã phân bổ 19 triệu Đài tệ (640.000 USD) để đánh giá dự án. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường cái gọi là "khả năng phòng thủ" tại khu vực do Đài Loan đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam.

Toàn cảnh đảo Ba Bình với đường băng dài 1150m do Đài Loan xây dựng trái phép

Ba Bình là hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Trường Sa trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam, hiện do chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan (TQ) kiểm soát.

Theo tờ United Evening News của Đài Loan, cầu tàu này sau khi được mở rộng sẽ có thể cho phép các tàu tuần tra trọng tải 2000 tấn của lực lượng phòng vệ bờ biển Đài Loan cập cảng. Hiện tại, cầu tàu chỉ có thể đón tiếp các tàu tuần tra cỡ nhỏ.

Theo kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ trên đảo Ba Bình, trong năm tài khóa 2013, Đài Loan sẽ chi tổng cộng 143 triệu Đài tệ (4,94 triệu USD) trong 2 năm để tăng cường cái gọi là "năng lực phòng thủ" ở khu vực chiếm giữ trái phép của Việt Nam.

Năm 2006, Đài Loan đã xây dựng trái phép một đường băng dài 1.150m trên đảo Ba Bình bất chấp phản đối từ Việt Nam và các nước có tranh chấp khác.