Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra 3000 tấn CG-129 Cao Hùng

ANTĐ - Ngày 18-4, lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan (CGA) đã tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu tuần tra 3.000 tấn CG-129 Cao Hùng tại nhà máy đóng tàu Trung Tín - Cao Hùng, Đài Loan, TQ.

Cao Hùng là chiếc thứ hai cùng lớp 3000 tấn được Đài Loan đóng mới, chiếc thứ nhất mang tên Nghi Lan (CG-128) đã được hạ thuỷ vào ngày 3-1, dự kiến tháng 6 tàu này sẽ chính thức được đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành thử nghiệm trên biển.

Được biết, nhằm tăng cường năng lực tuần tra, cứu nạn trên biển, tháng 4- 2011 Cục hải tuần Đài Loan đã ký hợp đồng trị giá  hơn 5,2 tỷ Đài tệ đóng mới hai chiếc tàu này với tập đoàn đóng tàu Trung Tín

Cao Hùng và Nghi Lan là 2 tàu hải tuần (tuần tra trên biển) lớn nhất của Đài Loan hiện nay, được trang bị để tăng cường năng lực tuần tra, chấp pháp, cứu hộ… trên biển.

Ông Uông Minh Tích, Cục phó Cục hải tuần Đài Loan cho biết, tàu tuần tra Cao Hùng dự kiến sẽ chính thức gia nhập lực lượng hải tuần Đài Loan vào tháng 11, sau khi trải qua quá trình thử nghiệm trên biển.

Đài Loan hạ thủy tàu tuần tra 3000 tấn CG-129 Cao Hùng ảnh 1

Tàu tuần tra Cao Hùng (CG-129) trong lễ hạ thủy

Tàu “Cao Hùng” được đóng bằng chất liệu hợp kim thép và nhôm, có chiều dài 119 m, rộng 15,2 m. Tàu có 4 động cơ chính, đảm bảo đạt vận tốc 24 hải lý/ giờ, hành trình liên tục 10.000 hải lý, thủy thủ đoàn 50 người.

Về vũ khí, trang bị, do thuộc loại tàu tuần tiễu nên tàu chỉ được trang bị các loại pháo Type 40 (bắn nhanh), pháo hạm Type 20, súng máy T75 và vòi rồng cự ly bắn 120m. Ngoài ra, nó được thiết kế một bãi đáp trực thăng để khi cần có thể tăng cường hoạt động cứu hộ trên biển.