Trung Quốc tham gia tập trận chung cùng Mỹ và Úc

ANTĐ - Quân đội Trung Quốc sẽ lần đầu tiên tham gia diễn tập quân sự với Mỹ và Úc vào tháng 10-2014, lầu Năm Góc cho biết vào hôm 17-7.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở miền bắc nước Úc và đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực của Washington và Canberra trong việc tăng cường quan hệ với quân đội Trung Quốc, giới chức Mỹ cho hay.

Đại tá quân đội Mỹ, Steven Warren cho biết, đây sẽ là cuộc tập trận quy mô nhỏ có sự tham gia của dưới 100 lính thuỷ đánh bộ Mỹ, với mục đích luyện tập cách sống sót và phản công trong những điều kiện khắc nghiệt.

Các bài diễn tập quân sự chung sẽ là động thái xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc

Trung Quốc cũng cho thấy một động thái tích cực khi tham gia một cuộc tập trận hải quân lớn do Mỹ chỉ huy ở Thái Bình Dương vào tháng trước. Trong khi đó, cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) vẫn đang diễn ra và Úc cũng là một trong những nước tham gia.

Lính thủy đánh bộ Mỹ trong cuộc diễn tập bộ binh vào tháng 10, sẽ chủ yếu đến từ căn cứ quân sự Darwin, nơi sẽ được bổ sung từ 1.100 lên 2.500 binh lính vào năm 2017.

Trung Quốc đã từng bày tỏ quan ngại về việc binh lính Mỹ luân phiên đóng quân ở Úc và cáo buộc Washington đang tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực này.

Cả Úc và Mỹ đều thúc giục Bắc Kinh nên giải quyết các vấn đề tranh chấp biển đảo ở biển Hoa Đông và biển Đông bằng các biện pháp hoà bình và chấp thuận về một quy tắc ứng xử giữa các quốc gia.

Mỹ gần đây còn cáo buộc Trung Quốc có hành động nhằm gây bất ổn tình hình ở biển Đông và Úc là quốc gia lên tiếng ủng hộ chỉ trích của Mỹ.

Lầu Năm Góc cho biết cuộc tập trận vào tháng 10 sẽ giúp tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng và giải toả căng thẳng cùng hiểu lầm giữa hai bên.