Không quân NATO diễn tập “hợp vây”, Nga củng cố phòng không khu vực

ANTĐ - Sau khi Nga tuyên bố đặt căn cứ không quân ở Belarus, một cuộc tập trận lớn, với sự tham gia của lực lượng không quân 12 nước NATO sẽ diễn ra ở Cộng hòa Cezch từ ngày 3-15/9.

Cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng không quân 12 nước thành viên NATO sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Cezch từ ngày 3-15/9, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Cộng hòa Cezch Jan Ruzhichkova thông báo cho hãng tin RIA Novosti.

Cuộc tập trận này vốn đã được chính phủ Cộng hòa Cezch phê duyệt thực hiện từ tháng 1 năm nay. Ngoài các đại diện chủ nhà, trong cuộc diễn tập mang tên Ample Strike 2014 còn có sự tham dự của các quân nhân Bỉ, Anh, Hungary, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Litva, Latvia, Slovakia, Estonia và Hoa Kỳ.

Cuộc diễn tập quân sự đa quốc gia cực lớn của không quân các nước NATO, đòng thời cũng là cuộc tập trận quốc tế lớn nhất ở Cezch trong năm nay, có 1100 binh sĩ Cezch và 300 binh sĩ nước ngoài, 30 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng, cùng 50 thiết bị kỹ thuật mặt đất.

Nga và NATO đang tăng cường lực lượng không quân đối chọi với nhau

Trong số các thiết bị quân sự sẽ được huy động tham gia cuộc diễn tập có máy bay F-16, Jas-39 Gripen, PC-9, Learjet, L-39 Albatros, L-159 ALCA, máy bay vận tải CASA, cũng như các máy bay trực thăng Mi-35, Mi-17 và Mi-171 và AH-64 Apache.

Nhiệm vụ là huấn luyện chung các phi công khối NATO, nhắm tới mục tiêu mặt đất trong khuôn khổ trợ giúp chiến dịch lục quân, với các tình huống tương tự có thể xảy ra khi triển khai quân tại Afghanistan, Iraq...

Theo tin của các phương tiện truyền thông Cezch, hàng ngày máy bay sẽ bay từ 9 giờ sáng tới 23 giờ đêm, từ ngày 8-12/9, tập trung ở các khu vực Náměšť, Libavá, Boletice và Bechyně. Các hạng mục tập trận có bay bay ban đêm sẽ bị giới hạn tới mức tối thiểu.

Được biết, các phi công từ Čáslav của quân đội Cezch sẽ tham gia tập trận, các máy bay trực thăng tới từ Náměšť nad Oslavou và một số đơn vị quân đội khác.

Máy bay chiến đấu NATO triển khai tại các căn cứ châu Âu

Cuộc tập trận lớn này diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Nga và phương Tây căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tuần trước, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và tổng tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Bridlav tuyên bố hy vọng rằng tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 tới, lãnh đạo các nước thành viên khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương sẽ thông qua sự hiện diện lâu dài của Liên minh quân sự này ở Đông Âu.

Đồng thời, trong những tháng gần đây NATO đã tăng gấp ba lần số lượng các cuộc tập trận ở những vùng khác nhau của châu Âu. Còn Moscow cũng dồn dập triển khai các cuộc diễn tập hoặc triển khai quân nhằm đáp trả lại hành động mà Moscow gọi là “cuộc hợp vây nước Nga” của Mỹ và NATO.

Ngoài ra, mới 2 tuần trước, Tư lệnh không quân Nga Viktor Bondarev cũng tuyên bố Moscow sẽ bố trí căn cứ không quân tại Baranovichi, sau khi lực lượng không quân Nga ký thoả thuận liên chính phủ với Belarus. Hiện nay, điều kiện để bố trí căn cứ không quân tại Baranovichi đã được chuẩn bị xong.

Nga sẽ triển khai thêm các tiêm kích Su-27 đến căn cứ không quân tại Baranovichi - Belarus

Căn cứ không quân tại Baranovichi sẽ là căn cứ không quân đầu tiên của Nga trên lãnh thổ Belarus, kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ và việc này sẽ củng cố thêm quan hệ hợp tác quốc phòng khăng khít giữa Nga và Belarus. Ngay sau khi ký kết thỏa thuận liên chính phủ, việc bố trí máy bay tiêm kích Su-27 tại căn cứ này sẽ được triển khai.

Hồi năm 2013, một đơn vị gồm 4 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 Flanker của Nga đã được triển khai đến căn cứ không quân Baranovichi của Belarus, để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong khuôn khổ của mạng lưới phòng không tích hợp khu vực.

Động thái của Moscow lúc đó đã làm các quan chức quốc phòng châu Âu nổi giận và cho rằng, đây là bằng chứng về việc Nga tăng cường triển khai quân đến gần biên giới của NATO và cáo buộc Nga làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia trước đây thuộc khối Xã hội Chủ nghĩa ở Trung Âu và Baltic.

Tuy Moscow đã nhiều lần khẳng định rằng mối quan hệ quốc phòng Nga-Belarus là nỗ lực hợp pháp để đảm bảo phòng thủ vững chắc Nhà nước Liên minh của hai nước, không nhằm mục đích đối phó với Mỹ và NATO, nhưng Washington đã cáo buộc Moscow đã biến Minsk trở thành “tiền đồn” chống Mỹ và NATO.