Hất CSGT lên nắp capo phóng bạt mạng trên phố

ANTĐ - Lại xảy ra một vụ chống người thi hành công vụ của lái xe taxi với cảnh sát giao thông.
Lái xe bỏ chạy, hất đồng chí cảnh sát giao thông lên nắp capo và chạy khoảng 1km. Cảnh tượng hãi hùng trên đã được một người đi đường ghi lại.
Đây là cảnh tượng diễn ra trên đoạn đường Nguyễn Trãi vào lúc 14h35 phút ngày 30/6. Phát hiện chiếc xe taxi mang BKS 31F-1374 vượt đèn đỏ tại ngã 3 Nguyễn Trãi-Nguyễn Quý Đức, thiếu úy Trần Ngọc Long, cán bộ Đội CSGT số 7 đã ra hiệu lệnh dừng xe. Mặc dù cán bộ CSGT chặn trước xe, lái xe taxi là Nguyễn Đức Long (SN 1976) trú tại Thổ Quan, Đống Đa chỉ dừng xe cho khách xuống rồi chốt cửa kính, thúc ga bỏ chạy, khiến thiếu úy Trần Ngọc Long bị hất lên nắp capo. Phóng khoảng 100m theo hướng Nguyễn Trãi-Hà Đông, đối tượng Nguyễn Đức Long quay đầu xe chạy về ngã 4 Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, rồi rẽ vào đường Nguyễn Xiển, tìm cách lạng lách và hất thiếu úy Long xuống đường. Sau đó, chiếc taxi tiếp tục phóng đi. Nhận thức hành vi sai trái và vô đạo đức của mình, khoảng 20h cùng ngày, đối tượng Nguyễn Đức Long đã ra đầu thú tại trụ sở CAP Thanh Xuân Bắc. Theo kết quả khám thương, thiếu úy Trần Ngọc Long bị xây sát và chấn thương cổ, cổ tay trái, sườn và hông bên trái. Hiện, đồng chí đang được điều trị tại bệnh viện.