Đằng sau quyết định của “bầu” Đức cho lứa U19 đá V-League

ANTĐ - Dù ông Đoàn Nguyên Đức chưa lên tiếng xác nhận, nhưng nếu điều này xảy ra, đó là một quyết định rất… dũng cảm của Chủ tịch tập đoàn HAGL.

Cách đây khoảng 1 năm, khi được hỏi về tương lai của lứa cầu thủ U19 tài năng do học viện HAGL Arsenal JMG đào tạo - những người đang là nòng cốt của ĐT U19 Việt Nam hiện tại, ông “bầu” Đoàn Nguyên Đức từng nói, không muốn cho họ đá V-League quá sớm, vì sợ sẽ làm hỏng các em. Tuy nhiên, nếu không có gì thay đổi, những tài năng như Đông Triều, Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng… sẽ được tung vào thử thách ở V-League ngay từ mùa giải tới, 2015. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của CLB HAGL đã xác nhận thông tin này. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, mục đích của việc đưa cầu thủ Học viện HAGL lên đá V-League là muốn trẻ hóa đội hình của đội bóng này, phù hợp với tiêu chí của bóng đá Việt Nam là tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ. Bên cạnh đó, đây cũng là tâm nguyện của những cầu thủ này.

“Bầu” Đức chưa lên tiếng, nhưng nếu điều này xảy ra, đây rõ ràng là một quyết định rất dũng cảm của ông. Là một trong những người am tường nhất về bóng đá Việt Nam, ông Đức thừa hiểu rằng môi trường V-League không những khắc nghiệt mà còn nhiều vấn đề tồn tại như: bạo lực, bán độ, dàn xếp tỉ số… Tất cả những điều đó đều có thể khiến bất cứ cầu thủ trẻ nào nhanh chóng “hư” nếu không có sự giáo dục tốt. Có người còn nói vui rằng, nếu để lứa U19 của “bầu” Đức đá V-League, tốt nhất nên cho họ đi học… võ trước, để còn biết tránh những lúc đối phương chơi theo kiểu triệt hạ.

Tuy nhiên, trước sau thì lứa tài năng hiện tại của HAGL cũng phải trải qua môi trường V-League, điều đã nằm trong lộ trình của “bầu” Đức vạch ra cho CLB này. Thực tế từ 2 mùa bóng qua, HAGL đã sử dụng một số cầu thủ của học viện và đội năng khiếu chinh chiến tại V-League như Lê Đức Lương và Trần Minh Vương. Trong đó, Minh Vương vốn là tuyển thủ U19 Việt Nam và ngay ở mùa bóng đầu tiên, anh đã có 15 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng. Thế nên, sẽ không ngạc nhiên nếu một ngày không xa, khán giả được chứng kiến những Đông Triều, Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng… tỏa sáng ở V-League trong màu áo HAGL và xa hơn thế nữa. Bởi ông Đoàn Nguyên Đức có lẽ hiểu và biết cách để khiến những “báu vật” của mình tỏa sáng thực sự chứ không bị hoen ố bởi phần tối của V-League. 

HLV Lê Thụy Hải: U19 HAGL chưa đủ trình đá V-League

Việc CLB HAGL muốn đưa cầu thủ U19 đá V-League để làm nòng cốt sau này tôi cho là chủ trương đúng. Có điều, số cầu thủ này suốt thời gian qua trong màu áo U19 Việt Nam lộ rõ điểm yếu thể lực và sức mạnh tranh chấp. Đá ở V-League mà thiếu yếu tố này thì không ổn. Tôi nghĩ phải mất 2-3 mùa, thậm chí nhiều hơn thế các em mới đủ khả năng tỏa sáng ở V-League, chứ hiện tại tôi e chưa đủ trình độ. 

Chuyên gia Trần Văn Phúc: Nên cẩn trọng với tài năng chớm nở

Phải thừa nhận U19 HAGL được đào tạo qua công nghệ hiện đại của Arsenal đang hứa hẹn là tương lai của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ở tuổi 18-19, các em chỉ như hoa chớm nở. Cho lứa U19 HAGL đá V-League với các đàn anh phải rất cẩn trọng, bởi môi trường bóng đá chuyên nghiệp, với tiêu cực, bạo lực bủa vây khác rất xa với môi trường bóng đá trẻ mà các em đang hít thở. Chỉ cần một sơ suất có thể mất cả sự nghiệp.

Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh: Không lo U19 bị cuốn vào tiêu cực

Đưa lứa U19 lên đá V-League là chủ trương trẻ hóa CLB HAGL, đồng thời đây cũng là mong muốn của cầu thủ. Tất nhiên ở V-League, các em sẽ phải va chạm với nạn bán độ, bạo lực… nhưng chúng tôi tin lứa U19 hiện tại sẽ không bị cuốn vào những thói hư tật xấu đó vì tất cả đều được giáo dục kỹ lưỡng về ý thức nghề nghiệp sau nhiều năm tu nghiệp trong Học viện HAGL Arsenal JMG.