Giảm ách tắc giao thông bằng phương pháp “Điều tiết từ xa”

(ANTĐ) - Hiện nay Bộ Công an đã có trung tâm điều hành giao thông được trang bị tương đối hiện đại, camera quan sát  và vô tuyến liên lạc với các chốt. Song việc chỉ huy ấy vẫn mang tính thụ động (Chỉ huy tại chỗ - giải quyết những trường hợp đã xảy ra).

Giảm ách tắc giao thông bằng phương pháp “Điều tiết từ xa”

(ANTĐ) - Hiện nay Bộ Công an đã có trung tâm điều hành giao thông được trang bị tương đối hiện đại, camera quan sát  và vô tuyến liên lạc với các chốt. Song việc chỉ huy ấy vẫn mang tính thụ động (Chỉ huy tại chỗ - giải quyết những trường hợp đã xảy ra).

Theo suy nghĩ của tôi: Hiện nay các phương tiện tham gia giao thông có trang bị máy thu FM trung tâm điều hành giao thông nên lợi dụng điều kiện này để thông báo cho các phương tiện trước khi vào thành phố, ví dụ: Chia giao thông nội thành thành  tuyến trục X (Tây sang Đông), trục Y (Bắc xuống Nam). Dùng camera quan sát cụ thể và thông báo:

“Hiện nay n giờ m phút”, trục Y có điểm A đang tắc đường cấp độ I, đề nghị các phương tiện chuẩn bị lưu thông theo tuyến Y, di chuyển theo A2, rẽ B1, xuôi theo C1 đến nơi tập kết”.

Với phương án này, các phương tiện giao thông sẽ chủ động đi theo chỉ dẫn, tránh được trường hợp do không biết tình hình mà dồn cục lại, muốn lùi chọn đường khác cũng không thể được.

Việc thực hiện phương án này cũng không tốn kém lắm” 1 máy phát FM công suất nhỏ (100-150W) thông báo trên truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam: “Từ ngày z các phương tiện trước khi vào thành phố đề nghị theo sự chỉ dẫn của trung tâm trên tần số K”.

(Công ty Cơ khí điện tử phát thanh – truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn toàn chế tạo được thiết bị này).

Tôi mạnh dạn đưa ra phương án trên để các bạn muốn quan tâm và những người có trách nhiệm tham khảo

Vi Toàn Nghĩa
Công ty Cơ khí điện tử phát thanh - truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam