CSGT lại “đu” trên cần gạt nước xe khách hơn 1km

ANTĐ - Lái xe Phương rồ ga chạy, bất chấp bên ngoài kính lái, trung úy Phan đang phải đu bám vào cần gạt nước.
Trên địa bàn Hà Nội lại vừa xảy thêm một vụ chiến sỹ CSGT đang thi hành công vụ, bị đối tượng lái xe chống đối đâm thẳng vào lực lượng tuần tra, khiến một đồng chí CSGT phải bám vào cần gạt mưa và bị kéo chạy trên quãng đường hơn 1km.
Khoảng 17 giờ 20 phút ngày 9-4, đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng bệnh viện huyện Ba Vì, Hà Nội trung úy Nguyễn Mạnh Phan – Đội CSGT trật tự CAH Ba Vì phát hiện chiếc xe khách loại 39 chỗ ngồi mang BKS: 29B-023.04 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Trung úy Nguyễn Mạnh Phan vẫn kiên quyết ra lệnh dừng xe dù phải đu bám trước đầu xe ôtô hơn 1km 
 Trung úy Nguyễn Mạnh Phan vẫn kiên quyết ra lệnh dừng xe dù phải đu bám trước đầu xe ôtô hơn 1km
 Trung úy Nguyễn Mạnh Phan vẫn kiên quyết ra lệnh dừng xe dù phải đu bám trước đầu xe ôtô hơn 1km

 Trung úy Nguyễn Mạnh Phan vẫn kiên quyết ra lệnh dừng xe dù phải đu bám trước
đầu xe ôtô hơn 1km

Sau khi xuống xe, người điều khiển không xuất trình giấy tờ theo quy định mà còn thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, người này nhảy lên buồng lái điều khiển xe đâm vào lực lượng CSGT. Trước hành vi manh động của người lái xe, trung úy Nguyễn Mạnh Phan, buộc phải đu bám vào cần gạt nước của chiếc xe này để tránh cú đâm trực diện.

Mặc cho trung úy Phan phải đu bám vào cần gạt nước rất nguy hiểm, và liên tiếp ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe vẫn tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về cầu Trung Hà, kéo theo trung úy Phan trước kính chắn gió. Chạy được hơn 1km, khi phát hiện lực lượng công an và người dân truy đuổi, người lái xe mới chịu dừng xe.

 Lái xe Phùng Hồng Phương hiện đã bị tạm giữ hình sự

 Lái xe Phùng Hồng Phương hiện đã bị tạm giữ hình sự

Ngay sau đó, người lái xe đã được dẫn giải về trụ sở CAH Ba Vì để làm rõ nhân thân. Qua đấu tranh, khai thác ban đầu lực lượng công an đã xác định được người lái xe là Phùng Hồng Phương, SN 1975 ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Được biết, năm 2007 đối tượng Phùng Hồng Phương cũng đã lái xe gây tai nạn chết người tại tỉnh Đồng Nai và phải chịu án 3 năm 9 tháng tù – Phương mới được tha tù năm 2010.

CAH Ba Vì đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phùng Hồng Phương, tiếp tục làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của y.