- Lực lượng Houthi tuyên bố giết chết hơn 20 binh sĩ Saudi Arabia
- Lực lượng Yemen tiến vào thành trì Saada của Houthi
- Liên quân Arab có bằng chứng về việc chuyên gia nước ngoài huấn luyện phiến quân Houthi
"Chúng tôi đã nói với phái viên LHQ, Martin Griffiths, rằng chúng tôi không từ chối vai trò giám sát và quản lý hậu cần mà LHQ muốn giữ trong cảng, nhưng với điều kiện các hành động quân sự xâm lược chống lại Houthi tại Hodeida dừng lại", Abdel Malek al-Houthi trả một cuộc phỏng vấn của tờ Le Figaro, báo Pháp được đăng tải trực tuyến vào cuối ngày thứ ba 17-7.

Người dân giơ cao bức ảnh chụp thủ lĩnh phiến quân Houthi ở Yemen Abdel Malek al-Huthi
Chiến tranh tàn phá Yemen. Trong 90% lượng lương thực nhập khẩu vào Yemen, 70% trong số đó đi qua bến cảng Hodeida và cuộc chiến đã khiến LHQ lo ngại về thảm họa nhân đạo ở một đất nước đang đứng trên bờ vực của nạn đói.
Cảng Hodeida rơi vào tay phiến quân Houthi kể từ năm 2014 sau khi lực lượng này đánh bật quân đội Chính phủ Yemen ra khỏi thủ đô Sanaa và phần lớn lãnh thổ nước này.
Hồi đầu năm nay, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phong tỏa gần như toàn bộ cảng trên vì cho rằng đây là nơi lực lượng Houthi nhận vũ khí từ bên ngoài chuyển đến.
Tháng trước, các lực lượng của Chính phủ Yemen và liên quân đã phối hợp tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố cảng chiến lược này.
Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Griffiths nhận trách nhiệm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt bạo lực, trong đó các phiến quân nhượng quyền kiểm soát cảng cho một ủy ban do LHQ giám sát.
Sự sắp xếp như vậy có nghĩa là các phiến quân sẽ giữ quyền kiểm soát thành phố. Tình huống này UAE đã từ chối và yêu cầu Houthi phải rút lui vô điều kiện.